News Thêm 5 Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ đạo luật “chống crypto” của Elizabeth Warren

Trong bối cảnh nhận thêm nhiều sự ủng hộ, dự luật quy định crypto sâu rộng của bà Elizabeth Warren có thể tác động đáng kể đến các đối tượng phải tuân thủ.

1702347479364.png


Elizabeth Warren (D-Mass.), Thượng nghị sĩ nổi tiếng với lập trường “chống” crypto, tiếp tục nhận được ủng hộ cho dự luật lưỡng đảng nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính phi pháp do tiền mã hóa gây ra.

Theo công bố sáng nay (12/12), đã có thêm 5 thượng nghị sĩ tham gia với tư cách đồng bảo trợ cho "Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số" của bà Warren. Như Coin68 đã đưa tin, đây là dự luật nhằm đưa hệ sinh thái crypto vào khuôn khổ chống rửa tiền, mở rộng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng đối với giới thợ đào, người xác thực giao dịch (validator), nhà cung cấp ví và những bên tham gia khác. Nếu được thông qua, đạo luật có thể gây tác động đáng kể đến các đối tượng này.

Ba trong số năm bổ sung mới là Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (D-Ga.), Laphonza Butler (D-Calif) và Chris Van Hollen (D-Md.), cùng thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện với bà Warren - nơi sẽ đóng một vai trò quan trọng đối với pháp lý crypto trong năm tới. Hai cái tên còn lại là Thượng nghị sĩ John Hickenlooper (D-Colo) và Ben Ray Luján (D-N.M.).

Van Hollen đưa ra bình luận:

“Việc thiếu hụt các biện pháp bảo vệ pháp lý cơ bản xung quanh tiền mã hóa mang lại cho người Mỹ vô số rủi ro. Hơn nữa, tiền mã hóa lại là sự lựa chọn ưa thích của nhiều tổ chức khủng bố, băng đảng ma túy và chế độ độc tài cho các hoạt động bất hợp pháp của họ. DÓ đó, crypto nên được giám sát minh bạch như giới ngân hàng truyền thống để bảo vệ người Mỹ và ngăn chặn việc lạm dụng nó thực hiện hành vi bất hợp pháp của các tổ chức và quốc gia tội phạm."

Theo Bộ Tài chính, tiền số ngày càng trở thành phương thức rửa tiền, tấn công ransomware, âm mưu trộm cắp, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Một báo cáo của Nhà Trắng vào năm ngoái cho thấy, các giao dịch crypto bất hợp pháp đã cuỗm đi 20 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2021, đây là mức cao nhất chưa từng thấy trước đó.

Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố luôn là chủ đề được các nhà lập pháp cũng như Chính quyền Biden đặt lên hàng đầu. Bản thân Thượng nghĩ sĩ Warren cũng không ngừng xúc tiến dự luật của riêng mình tại Quốc hội trong nhiều tháng qua. Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu Quốc hội trao cho họ nhiều thẩm quyền hơn trong việc truy lùng các tác nhân bất hợp pháp trong ngành tiền mã hóa.

Elizabeth Warren là một nhà phê bình crypto mạnh mẽ, từng phát động chiến dịch bài trừ crypto, như một phần trong kế hoạch giữ ghế thượng viện năm nay. Bà Elizabeth thậm chí còn thẳng thắn kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen chống tiền mã hóa, và thúc đẩy Bộ Năng lượng và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) gây “sức ép” lên cánh thợ đào Bitcoin.

Trả lời phỏng vấn Punchbowl News hôm qua, Chủ tịch lâm thời Hạ viện Mỹ Patrick McHenry (R-N.C.) cho rằng đã đến lúc Hạ viện phải xem xét các quy tắc chống rửa tiền đối với crypto, để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Thượng viện.

Tuần trước, ông McHenry còn tuyên bố sẽ không tái tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 01/2025. Ông được coi là một nhà lãnh đạo năng nổ thúc đẩy luật pháp crypto, đặc biệt là dự luật điều chỉnh stablecoin ở cấp liên bang và một dự luật khác có cách tiếp cận toàn diện đối với cấu trúc thị trường tiền mã hóa. Song, cả hai dự luật sẽ phải nhận được sự ủng hộ từ Thượng viện trước đã.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,665
Messages
7,074,495
Members
170,767
Latest member
CrypTJek
Back
Top Bottom