News Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren: “Tiền điện tử là mối đe dọa mới”

Phát biểu trên CNBC hôm thứ Năm, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren nói rằng tiền điện tử là mối đe dọa mới nhất mà thế giới hiện nay phải đối mặt.

Trên Squawkbox Newsmaker, Warren đã nói về sự không tin tưởng của cô vào tiền điện tử và cách nó được bọn tội phạm và thậm chí cả những kẻ khủng bố trên toàn thế giới sử dụng.

Warren nói: “Tiền điện tử đang được sử dụng để tài trợ khủng bố, nó đang được sử dụng để buôn bán ma túy, Triều Tiên đang sử dụng nó để chi trả cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Chúng ta không thể cho phép điều đó tiếp diễn.”


Gần đây, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon đã nói trước các thượng nghị sĩ rằng ông sẽ cấm tiền điện tử nếu ông là thành viên của chính phủ.

Chính phủ Hoa Kỳ bị chia rẽ về tương lai của tiền điện tử. Một số thành viên ủng hộ tương lai của tiền điện tử và những người khác đang tìm cách ngăn chặn nó.

Với các mối đe dọa ngày càng tăng do cuộc chiến tranh Israel-Hamas đang diễn ra, mối nguy hiểm đối với người Mỹ đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Với tính năng ẩn danh nhanh chóng của các giao dịch tiền điện tử, Thượng nghị sĩ Warren cảm thấy rằng ngành tài sản kỹ thuật số chỉ hỗ trợ các mối đe dọa.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,664
Messages
7,074,472
Members
170,763
Latest member
mua298
Back
Top Bottom