News Nga tiết lộ hệ thống thanh toán cho phép sử dụng tiền điện tử xuyên biên giới

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã nói về một hệ thống thanh toán mới sẽ cho phép sử dụng tiền điện tử để thanh toán quốc tế.

Theo tuyên bố của ông vào hôm thứ hai, được chia sẻ bởi hãng tin Tass của Nga, sẽ không có hạn chế nào đối với việc sử dụng tiền điện tử với hệ thống thanh toán mới này.

Siluaov tuyên bố: “Tiền điện tử có thể được sử dụng trong thanh toán xuyên biên giới. Đây chỉ là giai đoạn sớm nhất của các cuộc thảo luận, nhưng tương lai nằm ở việc sử dụng đồng rúp kỹ thuật số, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và các loại tiền tệ tương tự khác”.


Hệ thống thanh toán mới của Nga sẽ không có hạn chế

Bộ trưởng tài chính Nga giải thích thêm rằng họ đang tung ra một hệ thống thanh toán dựa trên các tài sản tài chính kỹ thuật số. Ông cho biết hệ thống thanh toán sẽ cho phép hai bên đạt được thỏa thuận, thực hiện thanh toán và ngăn chặn mọi sự can thiệp của quốc gia.

Sau chiến tranh Nga-Ukraine, nhiều lệnh trừng phạt kinh tế đã được Mỹ và các quốc gia khác áp đặt lên Nga. Điều này đã thúc đẩy Nga hướng tới việc ít phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ hơn.

Gần đây, quốc gia này cũng đang theo đuổi các hành động hướng tới mục tiêu phi đô la hóa. Đây được cho là một nỗ lực phối hợp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,489
Messages
7,059,342
Members
169,818
Latest member
thuvienmobilenet

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom