News Nga có kế hoạch hợp pháp hóa các giao dịch xuyên biên giới bằng tiền điện tử

Duma Quốc gia Anatoly Akskov cho biết họ có kế hoạch hợp pháp hóa các giao dịch xuyên biên giới bằng tiền điện tử vào nửa cuối năm 2024.
1703548020313.png

Tại thời điểm này, Anatoly Akskov, Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính Duma Quốc gia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Báo Izvestia của Nga rằng họ có kế hoạch hợp pháp hóa các giao dịch xuyên biên giới bằng tiền điện tử vào nửa cuối năm 2024.

Ông nói rằng chính phủ Nga có kế hoạch ban hành quy định về tiền điện tử vào năm 2024. Anatoly Akskov nói đến tầm quan trọng của việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong thanh toán quốc tế.

Akskov cho biết họ sẽ cố gắng thông qua luật vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2024.

“Chúng tôi sẽ gặp lại các bên liên quan vào tháng 1 và thảo luận về quy định về tiền điện tử.

Bởi vì thị trường tiền điện tử ở Nga khá lớn. Những người chơi chính tham gia vào việc khai thác và lưu thông tiền điện tử muốn điều này được quy định; Họ sẵn sàng đóng thuế.

Do đó, tôi kỳ vọng luật về tiền điện tử sẽ trở thành luật vào nửa đầu năm 2024.”


Trả lời các câu hỏi khác về quy định về tiền điện tử, Akskov xác nhận kế hoạch của Nga về khai thác, lưu thông, sử dụng tiền điện tử trong thanh toán xuyên biên giới và thuế.

Akskov chỉ ra rằng luật đặc biệt bao gồm việc đưa ra các hình phạt đối với việc sử dụng trái phép tiền điện tử.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,660
Messages
7,074,372
Members
170,751
Latest member
LuDiTu
Back
Top Bottom