News Hàn Quốc cân nhắc trì hoãn đánh thuế tiền điện tử thêm 2 năm nữa

Theo một báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền của Hàn Quốc đang thúc đẩy việc trì hoãn đánh thuế đối với lợi nhuận đầu tư vào tiền điện tử thêm hai năm nữa, có khả năng hứa hẹn là một phần trong chiến dịch tranh cử tổng tuyển cử sắp tới vào tháng 4.

Đảng cánh hữu cho biết họ sẽ ưu tiên thiết lập khung pháp lý cơ bản cho tiền điện tử trước khi đánh thuế và có kế hoạch đề xuất một bộ quy định mới về ngành công nghiệp tiền điện tử trong nhiệm kỳ tới, hãng tin địa phương Herald Business Daily đưa tin hôm thứ Hai.

Thuế lãi vốn tiền điện tử của Hàn Quốc hiện dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2025, sau khi bị lùi lại so với ngày bắt đầu ban đầu là ngày 1 tháng 1 năm 2023. Một sự chậm trễ tiềm tàng khác sẽ khiến kế hoạch thuế bắt đầu vào năm 2027 bị hoãn lại.

Là một phần của chiến dịch bầu cử, đảng cầm quyền đang xem xét một dự luật mới có chứa các yếu tố chính đối với các quy định về tiền điện tử tiềm năng, bao gồm việc đặt ra các yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử và niêm yết token. Các quy định được đề xuất dự kiến sẽ bổ sung vào bộ quy định về tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực vào tháng 7.


Theo báo cáo, đảng sẽ hoàn tất những lời hứa bầu cử cốt lõi của mình vào cuối tháng.

Tranh luận về thuế tiền điện tử

Tháng trước, đại diện Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết cơ quan lập pháp nước này nên thảo luận về việc có nên bãi bỏ thuế thu nhập đối với tài sản tiền điện tử hay không, phù hợp với sáng kiến của chính quyền hiện tại nhằm loại bỏ thuế theo kế hoạch đối với các khoản đầu tư tài chính như cổ phiếu và quỹ.

Tuy nhiên, Đảng Quyền lực Quốc dân không xem xét việc bãi bỏ hoàn toàn thuế theo kế hoạch, Herald đưa tin.

Ngoài việc trì hoãn được đề xuất, nhóm còn đặt mục tiêu điều chỉnh ngưỡng thuế tiền điện tử phù hợp với ngưỡng thuế cổ phiếu. Trong khi kế hoạch thuế áp thuế 22% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử vượt quá 2,5 triệu won (1.875 USD), lợi nhuận từ cổ phiếu chỉ bị đánh thuế khi vượt quá 50 triệu won (37.452 USD).

Credit; Itadori
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,697
Messages
7,074,929
Members
170,798
Latest member
glowbon140

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom