News Google ra mắt Quỹ đào tạo AI hơn 21 triệu Bảng

Google đã tiết lộ kế hoạch thành lập một quỹ hỗ trợ trị giá 25 triệu Euro (21.4 triệu bảng Anh) để hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho người châu Âu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

1707904026453.png

Sáng kiến Cơ hội AI cho Châu Âu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo để các cá nhân có thể “nắm bắt cơ hội của AI” vào thời điểm lục địa này được định vị là “dẫn đầu” trong việc sử dụng AI cho mục đích kinh tế.

“Chúng tôi muốn đóng góp vai trò của mình trong việc trao quyền cho lực lượng lao động của Châu Âu, hỗ trợ mọi người thông qua sự thay đổi để mọi người đều có thể hưởng lợi.”

Gã khổng lồ công nghệ cho biết sáng kiến này đang hợp tác với các chính phủ Liên minh Châu Âu, xã hội dân sự, học giả và doanh nghiệp để cung cấp chương trình đào tạo AI nâng cao cho các công ty khởi nghiệp nội địa, đặc biệt chú trọng đến các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Khoảng 10 triệu euro sẽ được phân bổ để trang bị cho người lao động những kỹ năng cần thiết để tránh “bị bỏ lại phía sau”.

Một sáng kiến tương tự đã được chính phủ Ý khởi xướng vào giữa năm 2023, phân bổ hàng triệu euro để phát triển kỹ năng kỹ thuật số cho những người lao động có nguy cơ bị mất việc làm do tự động hóa và AI.

Google đề cập rằng chương trình AI tiếp nối một sáng kiến thành công được đưa ra vào năm 2015 có tên “Grow with Google”, cung cấp chương trình đào tạo miễn phí để giải quyết khoảng cách về kỹ năng kỹ thuật số ở EU.

Nó tuyên bố rằng chương trình đã đào tạo hơn 12 triệu người.

Sáng kiến gần đây này cũng đòi hỏi sự hợp tác với Trung tâm Tác động Công cộng (CPI), mời các ứng dụng từ các doanh nghiệp xã hội và tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại EU để mở rộng đào tạo AI tới nhiều đối tượng nhất.

Adrian Brown, giám đốc điều hành CPI, tuyên bố rằng AI có tiềm năng “thay đổi thế giới” nhưng cũng có thể làm trầm trọng thêm khoảng cách bất bình đẳng.

“Chương trình mới này sẽ giúp mọi người trên khắp châu Âu phát triển kiến thức, kỹ năng và sự tự tin về AI, đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau”.

Google cũng đã mở rộng các ngôn ngữ có sẵn cho khóa học cơ bản về AI của mình lên 18 và cho biết họ đang kết hợp các tài nguyên bổ sung vào chương trình Chứng chỉ nghề nghiệp của Google để giúp các chuyên gia có được trải nghiệm thực tế khi áp dụng AI trong các tình huống tại nơi làm việc.

Thông báo này trùng hợp với thời điểm các cơ quan quản lý địa phương đang chuẩn bị hoàn thiện Đạo luật AI của EU, giám sát việc sử dụng và phát triển các công nghệ AI trong phạm vi khu vực pháp lý của EU.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,449
Members
170,759
Latest member
vutran105
Back
Top Bottom