News Elon Musk né tránh lệnh triệu tập từ SEC

Cơ quan quản lý cho biết Elon Musk đã không tuân thủ trát triệu tập từ tháng 05/2023.

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại Elon Musk, do ông không tuân thủ lệnh triệu tập. Cơ quan muốn điều tra xem liệu tỷ phú này có vi phạm luật chứng khoán liên bang trong thương vụ mua lại Twitter vào năm ngoái hay không.


Theo SEC, Musk đã không ra làm chứng theo yêu cầu mặc dù đã nhận trát triệu tập từ tận tháng 5. Cơ quan quản lý cho hay, họ cần lấy lời khai của Elon để phục vụ cho quá trình điều tra của mình.

SEC đã đệ trình vấn đề lên Tòa án Quận Bắc California (Hoa Kỳ), trình bày các vi phạm tiềm năng của ông chủ mạng xã hội. Ủy ban đang xem xét kỹ lưỡng thương vụ mua lại Twitter và các tuyên bố tương ứng của ông.

Trong khi trước đó Musk đã đồng ý làm chứng tại Văn phòng San Francisco của SEC vào tháng trước, song lại phản đối cho đến trước lịch điều trần hai ngày. SEC cho biết đã cố gắng thương lượng thời gian và địa điểm lấy lời khai của Musk một cách thiện chí nhưng ông đã từ chối hoàn toàn.

“Không có sự phản đối nào của Musk có giá trị pháp lý và ông ấy không có lý do chính đáng nào để tránh né trát hầu tòa của SEC". - Ủy ban lập luận.
Phản hồi hành động pháp lý của cơ quan, vị tỷ phú đã đăng đàn kêu gọi “đại tu toàn diện” Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Musk đề nghị SEC cùng Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thay vào đó nên là những người bị điều tra.

"Một cuộc đại tu toàn diện các cơ quan này là vô cùng cần thiết, và cũng nên trừng phạt những người đang lạm dụng quyền lực của mình vì lợi ích cá nhân và chính trị." - Ông chủ Twitter chia sẻ.


X (Twitter cũ) là kế hoạch đầy tham vọng của Elon Musk, với mong muốn biến nó thành một tổ chức tài chính. Tuy nhiên đến nay, ban lãnh đạo công ty vẫn chưa xác định rõ Twitter có tích hợp thanh toán tiền mã hóa hay không, dù từng để ngỏ thanh toán Dogecoin (DOGE) vào tháng 04/2022 và mới đây còn được cấp phép xử lý thanh toán tại bang Rhode Island (Mỹ). Và cũng chính những động thái mập mờ đó đã khiến SEC để mắt đến và muốn kiểm soát.

Trong quá khứ, Musk từng công kích SEC, thể hiện rõ lập trường của mình về cơ quan quản lý trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2018 với 60 Minutes, khi ấy tuyên bố: "Tôi không tôn trọng SEC".

 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,669
Messages
7,074,565
Members
170,771
Latest member
longnguyenthanh1
Back
Top Bottom