News xAI của Elon Musk đã nhận được khoản tài trợ mới trị giá 500 triệu USD

Bloomberg đưa tin hôm thứ Sáu, công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk đã nhận được khoản tài trợ mới trị giá 500 triệu USD, trong bối cảnh có sự tranh chấp rõ ràng về vị trí của công nghệ này tại công ty ô tô điện của ông.



Vào tháng 12, startup AI của Musk đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về ý định huy động 1 tỷ USD tài trợ thông qua phát hành cổ phiếu. Các tài liệu cho thấy Musk đã đảm bảo được hơn 134 triệu USD vào thời điểm đó.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết xAI đang nhắm tới mức định giá từ 15 đến 20 tỷ USD, nhưng các điều khoản có thể thay đổi theo thời gian.


Kể từ khi ra mắt GPT-4 của OpenAI vào năm ngoái, Musk đã tham gia cuộc đua với công ty do ông đồng sáng lập để đưa thế hệ AI sáng tạo tiếp theo ra thị trường. Trước khi Grok ra mắt vào tháng 11, Musk đã giới thiệu mô hình AI của mình, được công bố lần đầu vào tháng 7, là mô hình tốt nhất hiện nay, với xAI tuyên bố Grok sẽ có “kiến thức thời gian thực về thế giới” nhờ được kết nối với Twitter.

“Ngày mai, xAI sẽ phát hành AI đầu tiên của mình cho một nhóm được chọn,” Musk viết trên Twitter. “Ở một số khía cạnh quan trọng, đây là thứ tốt nhất hiện có.”

Sau khi Grok ra mắt, Musk và Sam Altman của OpenAI đã có những lời lăng mạ qua lại bằng cách sử dụng AI đáng kính của họ.

Tuy nhiên, Musk đã cảnh báo rằng AI có thể đe dọa loài người bằng cách chiếm quyền kiểm soát các hệ thống máy tính và vũ khí toàn cầu. Trong một dự đoán ít thảm khốc hơn, Musk cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo cuối cùng sẽ thay thế con người trong lực lượng lao động.

“Lần đầu tiên, chúng ta sẽ có thứ gì đó thông minh hơn con người thông minh nhất,” Musk nói trong Hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI ở Bletchley Park vào mùa thu năm ngoái. “Thật khó để nói chính xác thời điểm đó, nhưng sẽ đến lúc không cần việc làm nữa – bạn có thể có việc làm nếu bạn muốn có một công việc để thỏa mãn cá nhân, nhưng AI sẽ có thể làm mọi thứ.”

Hôm thứ Ba, tờ New York Times đưa tin rằng Musk, đồng thời là CEO của Tesla, đã đe dọa sẽ mang các thiết kế trí tuệ nhân tạo của ông rời khỏi công ty nếu hội đồng quản trị từ chối trao cho ông hơn 80 tỷ USD cổ phiếu.

Lời đe dọa rút AI ra khỏi Tesla của Musk là cuộc xung đột mới nhất mà Musk tham gia. Trong cuộc phỏng vấn tại New York Times DealBook Summit vào tháng 11 với Andrew Ross Sorkin của Times, người đàn ông giàu nhất thế giới đã nói với các nhà đầu tư “hãy biến đi” sau khi một số nhà quảng cáo đe dọa rời khỏi Twitter vì Musk đã nói điều mà nhiều người gọi là nhận xét kỳ thị Do Thái trên nền tảng này.

Credit: Itadori Theo Decrypt
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,674
Messages
7,074,598
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom