News DCG đề nghị bác bỏ vụ kiện 3 tỷ USD với NYAG

Công ty đầu tư mạo hiểm Digital Currency Group (DCG) và Giám đốc điều hành Barry Silbert đã đệ đơn bác bỏ vụ kiện trị giá 3 tỷ USD do Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York (NYAG) đệ trình, cho rằng các cáo buộc gian lận là “vô căn cứ”.


Vào tháng 10 năm 2023, NYAG đã đệ đơn kiện các công ty tiền điện tử Gemini, Genesis và DCG vì bị cáo buộc lừa đảo 230,000 nhà đầu tư, bao gồm 29,000 người dân New York, bằng chương trình đầu tư Gemini Earn.

NYAG tuyên bố rằng các công ty đã lừa gạt công dân New York và nói dối về chương trình đầu tư.

Vào ngày 8 tháng 2, công ty con Genesis của DCG đã thanh toán với NYAG. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, NYAG đã đệ đơn khiếu nại mới và mở rộng chống lại DCG và bao gồm Genesis là một trong những bị cáo.

Sau đó, Digital Currency Group đã đệ đơn phản đối thỏa thuận dàn xếp mà Genesis và NYAG đạt được vào ngày 21 tháng 2.

Vào ngày 6 tháng 3, DCG và Silbert đã đưa ra tuyên bố phủ nhận các cáo buộc từ NYAG. Ngoài ra, Digital Currency Group và Silbert đã đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện, mô tả các cáo buộc là “những lời ám chỉ vô căn cứ, những thông tin sai lệch trắng trợn và những tuyên bố kết luận không được hỗ trợ”.

DCG tin rằng sự thật sẽ cho thấy công ty “không làm gì sai” nếu vụ việc được tiếp tục. Hơn nữa, DCG cho biết họ hành động với mục đích tốt nhất, làm theo lời khuyên của nhiều chuyên gia có “danh tiếng cao nhất”. Họ viết:

“Để tìm kiếm một vật tế thần xứng đáng cho những tổn thất do người khác gây ra, NYAG đã tìm cách miêu tả một cách sai lầm sự ủng hộ thiện chí của DCG đối với Genesis là tham gia vào một hành vi lừa đảo.”

Digital Currency Group cũng phản bác các cáo buộc của NYAG chống lại công ty, cho rằng họ đã tạo ra khủng hoảng thanh khoản.

Công ty đầu tư mạo hiểm cho biết họ đã đầu tư hàng trăm triệu vào Genesis sau khi Three Arrows Capital (3AC) sụp đổ.

DCG cho biết đây là khoản bổ sung cho giấy nhận nợ trị giá 1.1 tỷ USD mà họ mô tả là một nghĩa vụ ràng buộc đã được các cố vấn, kế toán và ban giám đốc của công ty xem xét và xác nhận.

DCG cho biết thêm:

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với những tuyên bố này và chúng tôi mong muốn gác lại vấn đề này khi chúng tôi tập trung vào cơ hội tăng trưởng lớn trong ngành của mình vào năm 2024 và hơn thế nữa”.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,449
Members
170,759
Latest member
vutran105
Back
Top Bottom