News Bộ trưởng Tư pháp New York kiện Genesis, Gemini, DCG Vì Lừa Đảo Hơn 1 tỷ USD Của Nhà Đầu Tư

Vào sáng nay, Văn phòng Luật sư Tổng hợp New York đã nộp đơn kiện chống lại Genesis Global Capital, Gemini Trust và Tập đoàn Tiền điện tử (DCG).

Đơn trình bày cũng bao gồm các cáo buộc về Soichiro Michael Moro, người từng là CEO của Genesis, và Barry E. Silbert, người sáng lập và CEO của DCG.

"Những công ty tiền điện tử này đã nói dối nhà đầu tư và cố gắng che giấu hơn 1 tỷ đô la trong số lỗ, và người đầu tư tầm trung đã phải trả giá vì điều này," Luật sư Tổng hợp Letitia James cho biết trong một tuyên bố.


Genesis Global Capital là một sàn thương mại vay ở New York đã phá sản vào tháng 1. Nó là một trong số nhiều công ty con của Genesis.

Gemini là một sàn giao dịch tiền điện tử do Tyler và Cameron Winklevoss điều hành, trong khi DCG là một tập đoàn lớn tập trung vào tiền điện tử, sở hữu nhiều tài sản trong ngành, bao gồm Genesis, nhà đầu tư tiền điện tử đầu tiên Grayscale và phương tiện truyền thông CoinDesk.

Đơn kiện của NYAG cho rằng ba thực thể này đã lừa dối 232.000 khách hàng hơn 1 tỷ đô la.

Điều này được cho là đã thực hiện thông qua "hai kế hoạch gian lận riêng biệt", được đặt tên trong đơn kiện là "Kế hoạch Gemini" và "Kế hoạch DCG".

NYAG cáo buộc rằng kế hoạch của Gemini đã thấy Gemini biểu lộ sự đáng tin cậy tín dụng của Genesis Global khi thu hút người dùng vào chương trình Earn của mình. Trước khi tạm dừng rút tiền vào năm ngoái, Gemini đã cung cấp cho người dùng lợi nhuận từ tiền điện tử không hoạt động của họ thông qua chương trình này. Để tạo ra lợi nhuận đó, Gemini đã gửi những cổ phiếu đó vào Genesis Global.

"Tuy nhiên, việc phân tích rủi ro nội bộ của Gemini đã mâu thuẫn với sự đảm bảo của họ về Tín dụng của Genesis Capital," đơn kiện nói, nêu rõ rằng Gemini đã từng hạ thấp xếp hạng tín dụng của Genesis từ mức đầu tư xuống mức rác.

Người dùng Earn cũng đã bị lừa dối bởi Kế hoạch DCG sau khi các thực thể Genesis tìm cách che giấu "lỗ hổng cấu trúc" tại Genesis Capital trị giá hơn 1 tỷ đô la sau khi Quỹ Three Arrows Capital - một quỹ đầu cơ có trụ sở tại Singapore đã phá sản vào năm ngoái.

Sau đó, các thực thể Genesis, cùng với Moro, Silbert và DCG, đã bị cáo buộc đã biểu đạt sai tình trạng tài chính của Genesis Capital.

Vụ kiện xảy ra giữa cuộc tranh luận giữa cặp song sinh Winklevoss và CEO DCG Barry Silbert về số tiền nợ.

Vào tháng 1, CEO và người sáng lập Gemini, Cameron Winklevoss, đã đi xa đến nỗi yêu cầu Silbert từ chức làm CEO, tuyên bố ông "không phù hợp" để điều hành DCG.

Silbert đã đáp trả vào cùng một ngày, gọi động thái này là để tránh trách nhiệm của Cameron Winklevoss và chính Gemini.

Nguồn:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,669
Messages
7,074,569
Members
170,769
Latest member
kucasinokim
Back
Top Bottom