News BRICS: Trung Quốc bơm kỷ lục 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ vào thị trường tiền tệ

Thành viên BRICS, Trung Quốc đang bơm Nhân dân tệ vào thị trường tiền tệ để mở rộng hỗ trợ cho nền kinh tế bản địa. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng cường hỗ trợ bằng cách cung cấp cho các nhà cho vay thương mại hàng nghìn tỷ Nhân dân tệ Trung Quốc dưới dạng các khoản vay có thời hạn một năm.
1702685315140.png

Đây là đợt bơm vốn lớn nhất cho các khoản vay chính sách trung hạn từng được ghi nhận ở quốc gia Cộng sản này. Việc bơm tiền diễn ra sau khi tăng trưởng của Trung Quốc vẫn còn mong manh trong bối cảnh thị trường nhà đất sụt giảm cho thấy nhu cầu ít hơn.

BRICS: 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ Trung Quốc tham gia thị trường tiền tệ thông qua PBOC

PBOC cung cấp các khoản vay chính sách trung hạn cho các nhà cho vay thương mại trị giá 1,4 nghìn tỷ Nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương 112 tỷ USD. Biện pháp kích thích mạnh mẽ này nhằm mục đích củng cố đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trong bối cảnh đồng đô la Mỹ và thị trường toàn cầu bị tấn công dữ dội.

Quốc gia BRICS Nền kinh tế Trung Quốc đã rung chuyển sau COVID-19 và không có sự phục hồi nào trong ba năm qua. Lập trường ủng hộ tăng trưởng do Trung Quốc khởi xướng có thể giúp thị trường quốc gia tăng trưởng bằng cách cố gắng thoát khỏi tình trạng hỗn loạn tài chính.

Do đó, kích thích tài chính sẽ củng cố đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, tạo động lực cho thị trường nhà đất đang suy yếu của quốc gia BRICS. Ngay sau khi PBOC bơm 1,4 nghìn tỷ Nhân dân tệ Trung Quốc vào thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán châu Á đã phản ứng tích cực. Chỉ số Sensex của thành viên BRICS Ấn Độ tăng gần 900 điểm và chỉ số Hang Seng của Trung Quốc tăng 3% lên 400 điểm.

“Sự thiếu tự tin vẫn là yếu tố chính cản trở tăng trưởng, nhưng tỷ lệ thấp hơn sẽ giúp ích cho nền kinh tế,”, Serena Chu, nhà kinh tế tại Mizuho Securities, cho biết “Tôi vẫn mong muốn cắt giảm 20 điểm cơ bản đối với lãi suất và cắt giảm 50 điểm cơ bản đối với RRR vào năm tới – dư địa để nới lỏng tiền tệ hơn nữa là tương đối hạn chế.”

Sự phát triển này cho thấy các nước BRICS đã được trang bị đầy đủ để tham gia thị trường toàn cầu vào năm 2024. Liên minh BRICS đang cố gắng bước vào năm 2024 bằng những gói kích thích lớn để thúc đẩy nền kinh tế.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,668
Messages
7,074,524
Members
170,768
Latest member
thuyquynh13511
Back
Top Bottom