News BRICS: Dự trữ đô la Mỹ giảm 6,5% nhưng tiền tệ khác tăng 3,65%

Ngân hàng Trung ương của các nước BRICS đã giảm tải đô la Mỹ trong năm qua để bảo vệ đồng nội tệ tương ứng của họ. Các nước BRICS như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cùng nhiều nước khác đã bán phá giá đô la Mỹ để giữ cho đồng nội tệ của họ không bị giảm giá.
1703116260738.png

Đồng đô la Mỹ đang dần tìm đường ra khỏi Ngân hàng Trung ương trên khắp thế giới, bao gồm cả các quốc gia BRICS. Năm 2023 tương đối tồi tệ đối với đồng đô la Mỹ khi BRICS và các nước đang phát triển khác đang tìm cách loại bỏ nó khỏi đồng tiền dự trữ thế giới.

BRICS: Dự trữ đô la Mỹ giảm 6,5%, tiền tệ khác tăng

Đây là thời điểm khó khăn đối với đồng đô la Mỹ khi các Ngân hàng Trung ương trên thế giới đang cắt đứt quan hệ với đồng tiền này. Chỉ riêng năm 2023, dự trữ đô la Mỹ ở nhiều Ngân hàng Trung ương đã giảm 6,48%. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các đồng tiền địa phương như Yên Nhật và Nhân dân tệ Trung Quốc đã tăng tỷ trọng trong dự trữ của Ngân hàng Trung ương.

Anh-man-hinh-2023-12-20-luc-23.50.51.jpg


Trong khi đồng đô la Mỹ giảm 6,48% thì đồng nội tệ đã tăng đột biến 3,65% trong năm nay vào năm 2023. Dữ liệu gần đây cho thấy đồng Euro tăng giá tăng 0,83%, đồng Yên Nhật tăng 1,45% và đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tăng 1,37%. Tóm lại, diễn biến này cho thấy đồng đô la Mỹ đang giảm giá, trong khi tiền tệ BRICS đang tăng giá.

Động thái này có thể gây ra thảm họa tài chính ở quê hương và dẫn đến siêu lạm phát trên tất cả các lĩnh vực ở Mỹ.

Ấn Độ đã mạnh tay bán đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối để củng cố đồng Rupee vào tháng 11 năm nay. Mặt khác, Trung Quốc đã ngăn chặn các công ty mua số lượng lớn bằng đô la Mỹ và công bố quy định rằng các tổ chức tài chính chỉ được phép giữ tiền gửi bằng ngoại tệ ở mức 1/3.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,611
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom