News Argentina trả nợ IMF bằng Nhân dân tệ chứ không phải Đô la Mỹ

Argentina đã sử dụng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc chứ không phải đồng đô la Mỹ để trả khoản nợ đáng kể của IMF, báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh tế toàn cầu.
1699184341885.png

Argentina, với tư cách là thành viên BRICS mới nhất, đã có một hoạt động tài chính mang tính đột phá bằng cách giải quyết một khoản thanh toán đáng kể của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bằng Nhân dân tệ Trung Quốc.


Bị mắc kẹt trong tình trạng nguồn cung đô la sụt giảm, Ngân hàng Trung ương Argentina đã phải nhanh chóng thích ứng.

Sự hiện diện của đồng Nhân dân tệ trong các giao dịch ngoại hối của Argentina đã tăng lên 28%.

Ngân hàng Trung ương Argentina và Trung Quốc đã thực hiện các bước đi cụ thể để củng cố mối quan hệ kinh tế mới hình thành này, với một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ khổng lồ trị giá 6,5 tỷ USD.

Thỏa thuận này, tương đương với 18 tỷ Nhân dân tệ, không chỉ hỗ trợ dự trữ tiền tệ của Argentina mà còn là một minh họa rõ ràng về ảnh hưởng tài chính ngày càng mở rộng của Trung Quốc ở Mỹ Latinh.

Bước tiến táo bạo của Argentina hướng tới đồng Nhân dân tệ để giải quyết IMF không chỉ đơn thuần là một quyết định tài chính; đó là một tuyên bố chính trị, một tuyên bố về sự độc lập về tiền tệ và là điềm báo về sự thay đổi của sức mạnh kinh tế toàn cầu.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,590
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom