News Tranh cãi về việc DCG đã thật sự trả hết nợ cho Genesis

Chủ nợ của Genesis tuyên bố rằng công ty mẹ DCG đã bóp méo phát ngôn đã thanh toán hết nợ đưa ra trước đó. Công ty đầu tư tiền mã hóa Digital Currency Group (DCG) vào tuần trước đã tuyên bố hoàn trả toàn bộ nợ ngắn hạn cho Genesis, công ty con đã phá sản vào đầu năm 2023.
1704794601620.png

Đây là số tiền lên đến nửa tỷ USD dưới dạng Bitcoin được DCG vay từ Genesis hồi năm 2022, và hứa trả vào giữa năm 2023, song đã không thực hiện được do bản thân Digital Currency Group cũng lâm vào cảnh khủng hoảng. Genesis sau đó đã đâm đơn kiện DCG, trước khi cả hai đạt thỏa thuận hòa giải vào tháng 11/2023.

Tuy nhiên, theo nhóm chủ nợ của Genesis, đây chỉ là một hành động trì hoãn khác của DCG nhằm kéo dài thời gian. Phía chủ nợ gửi đơn lên tòa án khẳng định Digital Currency Group vẫn đang nợ Genesis một khoản tiền lớn dưới dạng BTC và USD, cũng như 26 triệu USD tiền lãi cho việc chậm trễ thanh toán nợ.


Hành động trả nợ của DCG về bản chất chỉ là chuyển 189 triệu USD sang Genesis, rồi bàn giao toàn bộ lượng cổ phiếu ETHE và ETCG đã thế chấp trước đó cho khoản vay, và nói là đã trả hết nợ. Điều này còn vi phạm thỏa thuận trước đó giữa hai bên, viết rằng tài sản chấp nhận thanh toán nợ chỉ có thể là BTC và USD.

Ngoài ra, Genesis sẽ không thể ước tính được lượng tiền mà DCG còn nợ mình cho đến khi thanh lý được toàn bộ chỗ cổ phiếu ETHE và ETCG, đại diện cho các tài sản thuộc quỹ đầu tư Ethereum và Ethereum Classic của Grayscale (một công ty con khác của DCG), vốn là những tài sản có thanh khoản cực kỳ kém và không dễ để bán ra thị trường. Hiện tranh cãi vẫn đang nổ ra giữa Digital Currency Group và Genesis.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,666
Messages
7,074,511
Members
170,768
Latest member
thuyquynh13511
Back
Top Bottom