News Tiền điện tử là tài sản đầu tư phổ biến thứ hai ở Pháp

Cuộc khảo sát được thực hiện theo yêu cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vào mùa xuân năm 2023.
1700014867674.png

Theo một cuộc khảo sát do cơ quan quản lý tài chính chính của Pháp, Autorité des Marchés Financiers, công bố vào ngày 13 tháng 11, tiền điện tử là loại tài sản đầu tư phổ biến thứ hai đối với người dân trưởng thành ở Pháp.

Theo khảo sát, 9,4% dân số Pháp nắm giữ tài sản tiền điện tử, chỉ thấp hơn một chút so với những người nắm giữ quỹ bất động sản (10,7%). Hơn 2,8% số người được hỏi sở hữu các NFT.

Các nhà đầu tư mới chủ yếu là nam giới (64%), với độ tuổi trung bình là 36.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 1.056 người vào mùa xuân năm 2023, với 40 cuộc phỏng vấn sâu về nhu cầu và động lực của họ.

Vào tháng 9, tập đoàn viễn thông Pháp Iliad tiết lộ khoản đầu tư 100 triệu euro (106 triệu USD) để tài trợ cho việc thành lập một “phòng thí nghiệm xuất sắc” dành riêng cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở Paris.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,455
Members
170,759
Latest member
vutran105
Back
Top Bottom