News Putin: Hệ thống tài chính phương Tây đang hấp hối

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng hệ thống tài chính phương Tây “rõ ràng đang trở nên lỗi thời”.
1702212945604.png

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ quan điểm của ông về hệ thống tài chính phương Tây trong phiên họp toàn thể của diễn đàn “Tiếng gọi nước Nga” ở Moscow hôm thứ Năm.

Ông mô tả cơ sở hạ tầng tài chính phương Tây đã “có tuổi đời hàng thập kỷ”, phần lớn được kiểm soát bởi đồng đô la và đồng euro, với các giao dịch thông qua các ngân hàng phương Tây và SWIFT.

Putin tuyên bố: “Ngày nay, các giao dịch bằng nội tệ đang thay thế hệ thống này một cách hiệu quả. Tất nhiên, đây vẫn là một công việc đang được tiến hành, điều này là hiển nhiên, nhưng chúng tôi đang đi theo hướng này và quá trình này đã sẵn sàng.”

Tổng thống Nga nhấn mạnh:

Hệ thống tài chính phương Tây rõ ràng đang trở nên lỗi thời xét từ góc độ công nghệ. Nó vẫn tự mãn trong một thời gian dài, đã quen với bản chất độc quyền và ngoại lệ của mình. Điều này khiến nó trở nên lỗi thời.

Điều chúng tôi muốn là tạo ra một mô hình mới, một mô hình dân chủ thực sự, nơi sự cạnh tranh trung thực giữa tất cả các chủ thể kinh tế. Sự thay đổi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và sự trỗi dậy của các nhà lãnh đạo mới là một quá trình khách quan và có thể dự đoán được”,
ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga tiếp tục: “Về các giao dịch quốc tế, chúng tôi đang ngày càng chuyển đổi sang các giải pháp tiên tiến, bao gồm cả những giải pháp liên quan đến blockchain và tiền kỹ thuật số thông qua các ngân hàng trung ương”.

Theo các nhà phân tích, điều này mở đường cho những thay đổi mang tính cách mạng sẽ tước bỏ sự độc quyền của các ngân hàng lớn của phương Tây.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,583
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom