News Mỹ có nguy cơ khủng hoảng tài chính khi số tiền vay tăng vọt, chuyên gia kinh tế IMF cảnh báo

Cựu kinh tế gia trưởng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Olivier Blanchard cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi thâm hụt nợ đang lên mức cao mới mỗi ngày.
1708557102903.png

Thâm hụt ngày càng tăng khi Mỹ đang vay hàng nghìn tỷ USD và không thể kiểm soát khoản nợ 34 nghìn tỷ USD. Nợ tăng vọt cũng là mối lo ngại đối với BRICS và các nước đang phát triển khi họ giữ đồng đô la Mỹ trong dự trữ của Ngân hàng Trung ương.

Việc tràn nợ tạo ra hiệu ứng gợn sóng và gây thiệt hại cho nền kinh tế BRICS và các quốc gia đang phát triển khác. Vì vậy, việc giữ USD làm dự trữ cũng có rủi ro không kém khi khủng hoảng nợ Mỹ vẫn chưa thể kiểm soát.

Chuyên gia kinh tế Blanchard của IMF giải thích với Bloomberg rằng sự suy giảm tài chính của Mỹ lần này sẽ có lợi cho BRICS và các nước đang phát triển khác. Blanchard nói rằng BRICS đang rời xa đồng đô la Mỹ và một cuộc khủng hoảng ở quê hương sẽ có lợi cho đồng nội tệ và nền kinh tế bản địa của họ.

Khủng hoảng tài chính Mỹ có thể trở nên tồi tệ hơn, chuyên gia kinh tế IMF cho biết

Blanchard cảnh báo rằng Mỹ cần phải kiểm soát các khoản nợ trước khi mọi thứ trở nên lộn xộn và vượt quá tầm kiểm soát. Liên minh BRICS có thể tận dụng cơ hội và thúc đẩy thương mại bằng đồng nội tệ thay vì đồng đô la Mỹ.

“Ở Mỹ, tôi rất lo lắng vì thâm hụt ngân sách cơ bản rất lớn. Hoàn toàn không có nỗ lực nào nhằm giảm bớt chúng dưới bất kỳ hình thức, hình thức nào,” Blanchard nói với Ủy ban Kinh tế của Hạ viện. Ông nói thêm, “Như chúng ta biết, nếu họ gặp khó khăn ở Mỹ, thì điều này sẽ có tác động đến phần còn lại của thế giới”.

Tuy nhiên, “phần còn lại của thế giới” đang bắt đầu phi đô la hóa nền kinh tế của họ để bảo vệ mình khỏi nợ bằng đô la Mỹ. Tóm lại, thế giới sẽ không sụp đổ lần này nếu khoản nợ của Mỹ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Quốc gia duy nhất chịu thiệt hại sẽ là Mỹ trong khi BRICS và các quốc gia khác sẽ tiếp tục củng cố nền kinh tế bản địa của họ.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,592
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom