News Morgan Stanley hạ giá đồng đô la Mỹ

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Morgan Stanley đã hạ triển vọng đối với đồng đô la Mỹ từ ‘Tăng’ xuống ‘Trung lập’ vào thứ Sáu. Ngân hàng toàn cầu trích dẫn rằng việc Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất đã dẫn đến sự sụt giảm của lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ.
1704507503285.png

Triển vọng của Morgan Stanley đối với đồng đô la Mỹ hiện chính thức là ‘Trung lập’ và bị hạ cấp so với quan điểm ‘Tăng giá’ trước đó. Việc hạ cấp diễn ra vào thời điểm liên minh BRICS đang tiến tới xóa bỏ vị thế thống trị toàn cầu của đồng đô la Mỹ.

Điều đáng ngạc nhiên là Morgan Stanley là ngân hàng duy nhất cung cấp thức ăn cho đồng đô la Mỹ khi gọi đồng tiền này là ‘Bullish’ vào năm ngoái. Ngân hàng hiện đã quay đầu gọi triển vọng của đồng đô la Mỹ là ‘Trung lập’ trên thị trường toàn cầu. Chỉ số đô la Mỹ đang có xu hướng giảm liên tục trong 3 tháng qua và hiện đứng ở mức 102 điểm. Goldman Sachs đã gọi đồng đô la Mỹ là ‘Giảm giá’ vào tháng 12 năm ngoái.

Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm xuống còn 100 USD và nếu nó trượt xuống hai con số, đồng nội tệ có thể bắt đầu mạnh lên. Sự phát triển này trùng hợp với chương trình nghị sự của BRICS về phi đô la hóa, nơi họ có kế hoạch loại bỏ đồng đô la Mỹ trong thương mại.

Báo cáo của Morgan Stanley cho biết: “Niềm tin của chúng tôi về sức mạnh của đồng đô la đã suy yếu một cách đáng kể” . “Sự giảm tốc dữ liệu của Hoa Kỳ đã làm giảm chênh lệch tăng trưởng. Lãi suất của Mỹ đã giảm hơn nữa so với các nước cùng ngành và các nhà đầu tư dường như không còn phòng thủ dựa trên lợi nhuận vốn cổ phần.”

BRICS so với đồng đô la Mỹ

BRICS hiện đang lên kế hoạch hình thành một ‘đồng tiền chung’ để thách thức đồng đô la Mỹ. Thành viên mới của BRICS, Iran đã kêu gọi tạo ra một loại tiền tệ chung trong 10 quốc gia thành viên và loại bỏ đồng đô la Mỹ. Liên minh này đang dẫn đầu sáng kiến phi đô la hóa và nỗ lực biến ý tưởng này thành một hiện tượng trên toàn thế giới.

Khối BRICS đã thành công trong động cơ của mình khi một số nước đang phát triển đã bắt đầu sử dụng đồng nội tệ chứ không phải đồng đô la Mỹ cho các giao dịch xuyên biên giới. Mặc dù các giao dịch hiện đang ở quy mô nhỏ nhưng theo thời gian, cuối cùng chúng có thể chấm dứt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,666
Messages
7,074,513
Members
170,768
Latest member
thuyquynh13511
Back
Top Bottom