Khoảng 10 giờ ngày 13.5, tại KCN Việt Nam – Singapore 1, thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương – đã xuất hiện hàng ngàn CN Cty King Makerrong tự động ngừng việc xuống đường với nhiều cờ, khẩu hiệu, tập trung thành đoàn hô to các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc mang giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của VN.
Từ Cty King Makrrong, ngừng việc lan sang các Cty khác có vốn đầu tư của Đài Loan và Trung Quốc trong KCN Việt Nam – Singapore 1 như: Cty Shyang Hung Cheng (8.500 CN), Cty King Food Wear (7.000 CN), KCN Việt Hương…
Trước đó, vào đêm 12.5, khoảng 5.000 CN Cty giày Thông Dung, thuộc KCN Sóng Thần 2 cũng đã ngừng việc xuống đường với rừng cờ đỏ hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc và giàn khoan Hải Dương 981.
Ngay trong buổi sáng 13.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ngưng cuộc họp thường kỳ để chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng LĐLĐ, Sở LĐTBXH tỉnh triển khải lực lượng xuống ổn định tình hình, tránh bạo động, gây thiệt hại cho các DN, từ các hành vi tự phát của CN.
Từ chối khách Trung Quốc, chủ khách sạn nông nổi
Dư luận trong nước đang có những ý kiến trái chiều xung quanh việc một khách sạn tại Đà Nẵng từ chối phục vụ khách Trung Quốc.
Trao đổi về câu chuyện này với chúng tôi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết: “Là một chuyên gia kinh tế, tôi nhận định việc làm này của người dân là nông nổi”.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh giải thích: “Trước đây, Bác Hồ đã phân biệt được chính quyền thực dân và nhân dân. Bác đã tranh thủ được tầng lớp nhân dân của nước đô hộ để đánh đuổi giặc cướp nước. Trước tình thế hiện tại, người dân Việt nên nhìn vào thực tế, phân biệt được lỗi của chính phủ không ảnh hưởng đến nhân dân Trung Quốc”.
Bảng thông báo gây tranh cãi của khách sạn tại Đà Nẵng
“Bàn về sự đúng/sai của hành động trên, tiến sĩ Doanh cho biết: “Khó có thể nói hành động của những người dân yêu nước là đúng hay sai. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ phục vụ nhiều hơn cho nhân dân Trung Quốc, để tiếp xúc và trình bày quan điểm, lôi kéo sự ủng hộ của người dân Trung Quốc chứ không tự gây thiệt hại về lợi ích kinh tế của mình như thế này”, ông Doanh nói.
Trước đó, trong không khí cả nước đang sục sôi tinh thần yêu nước trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngày 11/5, mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chụp thông báo của một khách sạn tại Đà Nẵng với nội dung: “Chúng tôi sẽ không phục vụ du khách Trung Quốc, trừ khi chính phủ của các bạn đưa giàn khoan HD981 ra khỏi lãnh hải Việt Nam”.
Thông báo này được dịch qua 4 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa và Đài Loan, ngay lập tức nhận được ý kiến trái chiều của dư luận.
Lý giải về việc từ chối phục vụ hành khách người Trung Quốc trong khách sạn của mình, chủ khách sạn cho biết: “Chúng tôi có quyền không tiếp đón những vị khách chúng tôi không thích trên phần đất của mình…”.
Quỳnh Hoa
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin
ps: hãy share bài viết này để giúp mọi người nhận thức sâu hơn về hành động mình đang làm nhé
Từ Cty King Makrrong, ngừng việc lan sang các Cty khác có vốn đầu tư của Đài Loan và Trung Quốc trong KCN Việt Nam – Singapore 1 như: Cty Shyang Hung Cheng (8.500 CN), Cty King Food Wear (7.000 CN), KCN Việt Hương…
Trước đó, vào đêm 12.5, khoảng 5.000 CN Cty giày Thông Dung, thuộc KCN Sóng Thần 2 cũng đã ngừng việc xuống đường với rừng cờ đỏ hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc và giàn khoan Hải Dương 981.
Ngay trong buổi sáng 13.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ngưng cuộc họp thường kỳ để chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng LĐLĐ, Sở LĐTBXH tỉnh triển khải lực lượng xuống ổn định tình hình, tránh bạo động, gây thiệt hại cho các DN, từ các hành vi tự phát của CN.
Từ chối khách Trung Quốc, chủ khách sạn nông nổi
Dư luận trong nước đang có những ý kiến trái chiều xung quanh việc một khách sạn tại Đà Nẵng từ chối phục vụ khách Trung Quốc.
Trao đổi về câu chuyện này với chúng tôi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết: “Là một chuyên gia kinh tế, tôi nhận định việc làm này của người dân là nông nổi”.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh giải thích: “Trước đây, Bác Hồ đã phân biệt được chính quyền thực dân và nhân dân. Bác đã tranh thủ được tầng lớp nhân dân của nước đô hộ để đánh đuổi giặc cướp nước. Trước tình thế hiện tại, người dân Việt nên nhìn vào thực tế, phân biệt được lỗi của chính phủ không ảnh hưởng đến nhân dân Trung Quốc”.
Bảng thông báo gây tranh cãi của khách sạn tại Đà Nẵng
“Bàn về sự đúng/sai của hành động trên, tiến sĩ Doanh cho biết: “Khó có thể nói hành động của những người dân yêu nước là đúng hay sai. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ phục vụ nhiều hơn cho nhân dân Trung Quốc, để tiếp xúc và trình bày quan điểm, lôi kéo sự ủng hộ của người dân Trung Quốc chứ không tự gây thiệt hại về lợi ích kinh tế của mình như thế này”, ông Doanh nói.
Trước đó, trong không khí cả nước đang sục sôi tinh thần yêu nước trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngày 11/5, mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chụp thông báo của một khách sạn tại Đà Nẵng với nội dung: “Chúng tôi sẽ không phục vụ du khách Trung Quốc, trừ khi chính phủ của các bạn đưa giàn khoan HD981 ra khỏi lãnh hải Việt Nam”.
Thông báo này được dịch qua 4 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa và Đài Loan, ngay lập tức nhận được ý kiến trái chiều của dư luận.
Lý giải về việc từ chối phục vụ hành khách người Trung Quốc trong khách sạn của mình, chủ khách sạn cho biết: “Chúng tôi có quyền không tiếp đón những vị khách chúng tôi không thích trên phần đất của mình…”.
Quỳnh Hoa
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin
ps: hãy share bài viết này để giúp mọi người nhận thức sâu hơn về hành động mình đang làm nhé
Last edited: