News Hàn Quốc yêu cầu Interpol hỗ trợ dẫn độ Do Kwon

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã yêu cầu sự hỗ trợ của Interpol trong việc đưa Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs về nước trong một bức thư viết hôm thứ Năm.

Do-Kwon-tapchibitcoin.jpg
https://tapchibitcoin.io/wp-content/uploads/2023/03/Do-Kwon-tapchibitcoin.jpg
Phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát cho biết họ đã gửi yêu cầu qua văn bản điện tử tới Tổng thư ký Interpol nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Hãng thông tấn địa phương Newsis đưa tin Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng đang yêu cầu riêng sự giúp đỡ từ Interpol.

Đầu tháng này, một tòa án ở Montenegro đã thu hồi lệnh dẫn độ Kwon sang Mỹ, sau khi luật sư bào chữa của anh ta đệ đơn kháng cáo, tuyên bố rằng quyết định này được đưa ra dựa trên thông tin sai lệch rằng Mỹ đã yêu cầu dẫn độ trước Hàn Quốc.

“Việc dẫn độ Do Kwon sang Mỹ được trả trở lại để chờ phán quyết khác của tòa án đã cho chúng tôi cơ hội một lần nữa yêu cầu hỗ trợ và quan tâm. Vì Interpol, với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, duy trì mối quan hệ hợp tác với đơn vị của mình ở Montenegro, chúng tôi muốn nhắc lại thực tế rằng Hàn Quốc đã yêu cầu dẫn độ Kwon trước Mỹ”

Đại diện cảnh sát lưu ý cơ quan Hàn Quốc không có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định dẫn độ ở Montenegro.

Cựu lãnh đạo của Terraform Labs đã bị chính quyền Mỹ và Hàn Quốc truy lùng vì cáo buộc gian lận xuất phát từ sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào tháng 5 năm 2022 – khiến khoảng 40 tỷ USD tài sản của nhà đầu tư bị xóa sổ trong vài ngày.

Do Kwon bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 năm ngoái, bị buộc tội sử dụng hộ chiếu giả để cố gắng rời khỏi đất nước và bị kết án 4 tháng vào tháng 11. Nhiều lần, Kwon đã phủ nhận cáo buộc rằng anh và Terraform Labs cố tình lừa gạt các nhà đầu tư.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,666
Messages
7,074,505
Members
170,768
Latest member
thuyquynh13511
Back
Top Bottom