News Cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs bị dẫn độ về Hàn Quốc

Cảnh sát Montenegro thông báo sáng nay rằng, cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, Han Chang-joon, đã bị dẫn độ về Hàn Quốc.

Ông và đồng sáng lập công ty, Do Kwon, bị bắt tại sân bay Podgorica vào tháng 3/2023, khi đang cố gắng trốn thoát trên một chiếc máy bay riêng, chấm dứt cuộc truy lùng quốc tế kéo dài sáu tháng.

Theo tuyên bố chính thức từ cảnh sát Montenegro, quyết định dẫn độ Han được đưa ra bởi Bộ Tư pháp nước này.

Cảnh sát Montenegro cho biết, Han đã được “giao cho” chính quyền Hàn Quốc để họ có thể tiến hành “các thủ tục tố tụng đối với một số tội hình sự liên quan đến gian lận trong dịch vụ đầu tư tài chính, đầu tư và thị trường vốn, với mức án có thể lên đến tù chung thân ở Hàn Quốc”.


Goran Rodic, luật sư đại diện cho Kwon và Han, nói:

“Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định về Do Kwon sau khi kháng cáo”.

Cả các công tố viên tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều yêu cầu dẫn độ Kwon liên quan đến sự sụp đổ của dự án thuật toán stablecoin Terra, trị giá 60 tỷ USD, vào năm 2022.

Việc dẫn độ Han xuất phát từ việc ông đã chấp hành bản án 4 tháng tù tại Montenegro, sau khi bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo.

Terraform Labs đã không đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này. Công ty đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại Mỹ vào tháng 1.

Việc dẫn độ là diễn biến mới nhất trong câu chuyện của Terra, bắt đầu vào năm 2018 khi Kwon thành lập Terraform Labs cùng với Daniel Shin.

Trong bốn năm tiếp theo, công ty và TerraUSD, stablecoin thuật toán của nó, đã trở nên phổ biến. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 5/2022 khi Terra mất chốt với đồng USD và sau đó nổ tung.

Sự sụp đổ đã gây ra hiệu ứng domino cho toàn ngành, bao gồm việc thanh lý quỹ crypto Three Arrows Capital và sàn giao dịch FTX.

Vào tháng 9/2022, tòa án tại Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon và 5 người khác, cáo buộc họ vi phạm luật thị trường vốn của xứ sở kim chi. Vài ngày sau, Interpol đưa ra truy nã đỏ về việc bắt giữ Kwon.

Vào tháng 1/2023, các phóng viên bắt đầu nỗ lực tìm kiếm Kwon sau khi có tin tức cho biết ông đang ở Serbia.

Vào tháng 3, Kwon và Han đã bị bắt tại Montenegro, với cáo buộc sử dụng hộ chiếu Costa Rica giả để đến Dubai. Chính quyền Montenegro buộc tội hai người về tội cố ý giả mạo và sử dụng hộ chiếu giả.

Vào tháng 6, tòa án Montenegro đã kết án Kwon về việc sử dụng hộ chiếu giả. Kwon tiến hành kháng cáo nhưng tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo vào tháng 11.

Credit: Việt Cường
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,603
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom