News Cộng đồng nhà đầu tư Terra Hàn Quốc muốn Do Kwon được dẫn độ đến Mỹ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) cho biết họ sẽ tiếp tục theo đuổi việc dẫn độ Do Kwon – đồng sáng lập Terraform Labs, từ Montenegro. Hôm thứ 5, một tòa án cấp cao của Montenegro đã đưa ra quyết định dẫn độ cựu lãnh đạo Terra sang Hàn Quốc, đảo ngược quyết định ngày 21/2 của một tòa án khác ở Montenegro về việc đưa Do Kwon đến Mỹ.

1709907772391.png

Bloomberg đưa tin, team bào chữa của Kwon cũng bày tỏ mong muốn được cử đến Hàn Quốc, trong khi các chuyên gia pháp lý bày tỏ lo ngại về khả năng được trắng án hoặc một hình phạt nhẹ từ tòa án Hàn Quốc.

DOJ cho biết trong báo cáo rằng Hoa Kỳ cũng “tiếp tục tìm cách dẫn độ Kwon theo các hiệp định song phương và quốc tế có liên quan cũng như luật pháp của Montenegro”.

Theo báo chí Hàn Quốc, việc dẫn độ Kwon vẫn đang chờ sự chấp thuận cuối cùng từ Andrej Milović, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Montenegro. Trong khi đó, đồng sáng lập Terra Shin Hyun-seung và cựu giám đốc tài chính Han Chang-jun hiện đang bị xét xử ở Hàn Quốc.

Cộng đồng nhà đầu tư Terra Hàn Quốc muốn Do Kwon được dẫn độ đến Mỹ

Một nhóm các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Terra-Luna, tự nhận là nạn nhân của vụ sụp đổ, đã đưa ra một tuyên bố vào thứ 6 ủng hộ việc dẫn độ Do Kwon sang Mỹ thay vì Hàn Quốc. Điều này diễn ra sau quyết định của tòa án tối cao hôm thứ 5 ở Montenegro về việc dẫn độ Kwon về Hàn Quốc.

Tuyên bố được đăng trên một diễn đàn trực tuyến công khai dành cho cộng đồng nạn nhân Terra-Luna có hơn 2.700 thành viên, tuyên bố Kwon có thể không nhận được mức hình phạt thích đáng mà anh ta được cho là đáng phải chịu. Theo báo cáo hôm thứ 6, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục theo đuổi việc dẫn độ Do Kwon từ Montenegro.

“Ngay cả khi Kwon bị kết án trong phiên tòa đầu tiên ở Hàn Quốc, nơi các quy định về trừng phạt tội phạm tiền điện tử chưa được thiết lập, rất có thể hình phạt sẽ được giảm đáng kể khi kháng cáo và Kwon sẽ được trả tự do mà không có hình phạt thích đáng”.

Theo các báo cáo tin tức địa phương, mức án tối đa của Hàn Quốc đối với tội phạm tài chính thường dao động từ 30 đến 40 năm. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tuân theo nguyên tắc tòa án có thể áp dụng các bản án liên tiếp cho mỗi tội mà bị cáo bị quy kết. Do đó, mức án tối đa mà Kwon có thể phải đối mặt được coi là cao hơn ở Mỹ.

Ví dụ, Sam Bankman-Fried, lãnh đạo sàn giao dịch FTX sụp đổ, bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư vào năm ngoái, đã bị văn phòng quản chế đề nghị mức án 100 năm.

“Nếu Kwon Do-hyeong được ra tù sau hình phạt nhẹ ở Hàn Quốc, các nạn nhân, bao gồm cả tôi, sẽ đau khổ suốt đời. Tôi đã chờ đợi nhiều năm nhưng tôi không còn hy vọng Kwon sẽ bồi thường thiệt hại”, các nạn nhân nói trong tuyên bố.

Stablecoin thuật toán Terra của Terraform Labs và tiền điện tử chị em Luna đã gặp sự cố vào tháng 5/2022, xóa sạch vốn hóa thị trường trị giá hơn 40 tỷ đô la chỉ trong vài ngày. Kể từ đó, chính quyền Mỹ và Hàn Quốc đã truy lùng Kwon và Terraform Labs với các cáo buộc gian lận và vi phạm luật chứng khoán.

Do Kwon bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 năm ngoái, bị buộc tội sử dụng hộ chiếu giả để cố gắng rời khỏi đất nước và bị kết án 4 tháng vào tháng 11.

Nhiều lần, Kwon đã phủ nhận cáo buộc anh và Terraform Labs cố tình lừa gạt các nhà đầu tư.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,413
Members
170,753
Latest member
quayxieu4437211
Back
Top Bottom