News Hàn Quốc bắt giữ băng đảng tội phạm đa quốc gia

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ một băng đảng đa quốc gia được cho là có liên quan đến sự gia tăng tội phạm tiền điện tử không cần kê đơn (OTC). Các nghi phạm, bị buộc tội dụ nạn nhân vào một giao dịch OTC không có thật, đã bị bắt sau một vụ việc liên quan đến việc giam giữ trái phép và trộm cắp nghiêm trọng.

1709090091654.png

Sự phát triển này nhấn mạnh những rủi ro ngày càng tăng liên quan đến các giao dịch tiền điện tử trực tiếp, khiến cơ quan thực thi pháp luật phải đưa ra cảnh báo cho công chúng.

Bắt giữ băng đảng tội phạm đa quốc gia​

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2023, cảnh sát từ Sở cảnh sát Geumcheon ở Seoul đã bắt giữ sáu cá nhân, trong đó có một người đàn ông Hàn Quốc ở độ tuổi 30 và một người đàn ông Ai Cập ở độ tuổi 20, với tội danh giam giữ trái phép và trộm cắp nghiêm trọng.

Các vụ bắt giữ diễn ra sau một vụ việc xảy ra ở quận Gasan của Seoul, nơi băng nhóm này được cho là đã nhốt một phụ nữ Việt Nam trong ô tô sau khi lấy trộm điện thoại di động và một chiếc túi chứa khoảng 127,630 USD tiền mặt.

Bất chấp phản ứng nhanh chóng của cơ quan thực thi pháp luật, các nghi phạm ban đầu đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị bắt.

Trong khi các cá nhân bị buộc tội vẫn giữ nguyên sự vô tội, cho rằng họ là nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử do người phụ nữ mà họ giam giữ dàn dựng, các nhà chức trách vẫn thận trọng.

Các nghi phạm khai nhận, người phụ nữ này là người giao hàng cho nhóm tổ chức lừa đảo.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn tiếp tục và các nghi phạm đã được tại ngoại trong khi chờ cơ quan công tố tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Xu hướng tội phạm tiền điện tử OTC gia tăng​

Vụ việc này là một phần trong xu hướng đáng lo ngại ở Hàn Quốc, khi cơ quan thực thi pháp luật báo cáo sự gia tăng đáng chú ý về tội phạm liên quan đến tiền điện tử OTC.

Trong một trường hợp riêng ở Incheon, sáu cá nhân đã bị bắt liên quan đến giao dịch OTC trị giá 747,000 USD bị nghi ngờ vào ngày 20 tháng 2.

Ngoài ra, tại Icheon, tỉnh Kyunggi, một nhà giao dịch OTC giả bị nghi ngờ đã bỏ trốn cùng với 10,700 USD của một người mua tiền điện tử.

Cảnh sát đã cảnh báo công chúng về những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử OTC trực tiếp, nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác và nhận thức.

Việc bắt giữ một băng nhóm đa quốc gia ở Hàn Quốc làm nổi bật mối đe dọa ngày càng gia tăng của tội phạm tiền điện tử OTC, khiến các nhà chức trách kêu gọi các nhà giao dịch tiền điện tử thận trọng.

Khi cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục giải quyết các hoạt động bất hợp pháp này, các cá nhân nên thận trọng và áp dụng các biện pháp giao dịch an toàn để giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch trực tiếp.

Việc cơ quan công tố đang tiến hành xử lý các vụ việc cho thấy mức độ nghiêm trọng mà cơ quan chức năng giải quyết vấn đề này.

Trước những phát triển này, các bên liên quan trong hệ sinh thái tiền điện tử được nhắc nhở luôn cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc quản lý để bảo vệ khỏi các tổn thất tài chính tiềm ẩn và các âm mưu lừa đảo.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,449
Members
170,759
Latest member
vutran105
Back
Top Bottom