Google "cho không" người dùng Chrome 25$ trong Amazon

{Ji Nguyễn} Hôm nay, hàng loạt trang web - blog tin tức đồng loạt đưa lên rất nhiều thông tin về dự án hoạt động mới của Google sẽ được khởi động vào đầu tháng 3 năm 2012, tức là cùng thời điểm mà Chính sách bảo mật mới của Google sẽ chính thức có hiệu lực.
Dự án mới của “gã khổng lồ” Google có tên gọi là Screenwise, theo thông báo được phát đi từ “gã khổng lồ tìm kiếm” thì dự án này sẽ giúp cho những người lướt web có cơ hội để được trả tiền thông qua việc lướt web bằng trình duyệt Chrome và giúp đỡ "làm cho Google tốt hơn". Ngoài ra, Google còn liên kết với Amazon – Một trang web kinh doanh trực tuyến lớn để trao tặng cho những người đồng ý tham gia dự án Screenwise thẻ quà tặng trị giá 25 USD/người, dĩ nhiên để có thể nhận được “phần thưởng” từ “gã khổng lồ tìm kiếm” này thì điều kiện bắt buộc mà Google đưa ra là người tham gia dự án phải cho phép Google theo dõi những trang web mà mình truy cập, phải có một tài khoản google và bắt buộc phải trên 13 tuổi.

25$ from Google.jpg

Help Us Make Google BetterGoogle is building a new panel to learn more about how everyday people use the Internet.The new project is called Screenwise. As a panelist, you'll add a browser extension that will share with Google the sites you visit and how you use them. What we learn from you, and others like you, will help us improve Google products and services and make a better online experience for everyone.What's in it for you? Up to $25 in gift cards. Our panel management partner, Knowledge Networks, will give you a $5 Amazon.com Gift Card code instantly when you sign up and download the Google Screenwise browser extension.1 Then you’ll get additional $5 Amazon.com Gift Card codes every three months for staying with it.2 It's our way of saying "Thank you."
To be eligible to join, you must be 13 or older, have a Google Account (or sign up for one), and be ready to use the Google Chrome browser.We appreciate and are overwhelmed by your interest at the moment. Please come back later for more details.
Thông tin đăng tải trên trang http://www.google.com/landing/sc
reenwisepanel/

Theo đó, Google yêu cầu người dùng cài đặt phần mềm mở rộng trình duyệt theo dõi tất cả các trang web mà người dùng truy cập. Đây là mục tiêu của Google trong việc tìm hiểu cách thức truy cập Internet của người dùng nhằm cải thiện sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Người tham gia dự án sẽ nhận được một thẻ mua hàng trị giá 5 USD trên trang web Amazon khi đăng kí và tải về phần mở rộng trình duyệt Screenwise. Sau đó, nếu hội đủ điều kiện người dùng sẽ tiếp tục nhận được thẻ quà tặng trị giá 5 USD/3 tháng gắn bó với chương trình, cho đến số tiền tối đa là 25 USD. Tuy nhiên, Google đang có ý định tăng thêm số tiền thưởng hơn nữa nếu người dùng sử dụng dịch vụ kéo dài hơn 12 tháng.
Google cũng thu thập thông tin thông qua một bộ định tuyến màu đen (Data Collector Screenwise) mà người dùng có thể cài đặt trên mạng gia đình của họ để đo lường việc sử dụng Internet, theo Ars Technica . Những người đi tuyến đường này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn - $ 100 để tham gia vào bảng điều khiển, và $ 20 cho mỗi tháng tham gia.
Tuy nhiên, theo giới nghiên cứu thì đây sẽ là một dự án “kì lạ” của Google bởi lẽ hãng này hiện đang phải đối diện với những thay đổi trong chính sách bảo mật gần đây của mình và nhất là khi Google đã từng bị cáo buộc là chia sẻ thông tin người dùng trên các dịch vụ của mình.
Hiện chưa biết liệu dự án này có thành hiện thực hay không nhưng chắc chắn Screenwise sẽ gặp nhiều trở ngại do hầu hết người dùng sẽ không chấp nhận hoặc cân nhắc kỹ lưỡng việc chia sẻ những thông tin truy cập dịch vụ của mình cho Google bởi những quan ngại về vấn đề bảo mật có liên quan đến công việc, tài khoản thanh toán, vv…cũng như dự án này liệu có thể góp phần làm dấy lên một lần nữa sự kiên quyết đưa hai dự luật SOPA và PIPA vốn đã bị phản đối gay gắt gần đây hiện đang tạm lắng xuống nhưng vẫn còn “chờ đợi” cơ hội được đề cập trở lại trên bàn nghị quyết của quốc hội Mỹ hay không?
Tuy nhiên, theo đánh giá của riêng Ji Nguyễn có vẻ dự án này sẽ thu hút sự tham gia của khá nhiều thành viên mạng Việt Nam bởi lẽ một điều dễ hiểu rằng tỉ lệ người truy cập internet hiện nay của Việt Nam đa phần là dùng vào mục đích xem báo, tin tức, thể thao, tìm tài liệu và game trực tuyến trên nền tảng website cao hơn tỉ lệ số người sử dụng internet (sử dụng trình duyệt web) trong công việc. Và tất nhiên yếu tố để Ji khẳng định điều này một phần cũng bởi vì Việt Nam hiện nay đang có một cộng đồng rất nhiều thành viên sử dụng internet tham gia vào lĩnh vực kiếm tiền trực tuyến, mà bạn – những người đọc bài viết này cũng thừa hiểu một điều rằng: Không một cộng đồng MMO nào giỏi, lắm trò và ma quái trong việc làm thế nào để kiếm được nhiều tiền từ hình thức này bằng cộng đồng MMO Việt, đấy là là lí do rất nhiều mạng kiếm tiền nước ngoài rất sợ các member đến từ Việt Nam.
Vậy thì, việc bắt buộc phải sử dụng Chrome lướt web mới nhận được “quà” của Google hoàn toàn chẳng là vấn đề gì đối với các tay MMO Việt cả, bởi đơn giản chúng ta đã là PRO.
Thông tin từ VnBlognet.info
 
Thay vay chu ko de an dau
 
đang xài Chrome này, mà đăng kí cái đó làm sao nhỉ?
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,645
Messages
7,074,206
Members
170,744
Latest member
hiroot

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom