News Giáo sư kinh tế nói rằng Bitcoin là vô giá trị

Steve Hanke, giáo sư Kinh tế học Ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins, là học giả mới nhất chỉ trích Bitcoin.

Trong một tweet vào ngày 26 tháng 3, Hanke cho biết Bitcoin không phải là một loại tiền tệ mà là một tài sản đầu cơ có giá trị cơ bản bằng không.

Ông ủng hộ đồng Yên Nhật và USD, hai trong số các loại tiền tệ dự trữ của thế giới, như là biện pháp phòng ngừa thích hợp trong tình trạng hỗn loạn kinh tế.


Nhận xét của Hanke được đưa ra khi Bitcoin và tiền điện tử đang vượt trội so với các tài sản truyền thống, trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng ở Hoa Kỳ.

Sau vụ việc của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và Cục Dự trữ Liên bang phải bơm thanh khoản để ngăn chặn khủng hoảng, giá Bitcoin đã tăng mạnh. Tuần trước, BTC đạt đỉnh khoảng 28.800 đô la, mức cao nhất trong hơn 9 tháng.

Các nhà quan sát lưu ý rằng việc tăng giá Bitcoin trong khi các cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán là đủ để chứng minh vai trò của vàng kỹ thuật số như một kho lưu trữ giá trị.

Hanke bi quan về Bitcoin, bác bỏ việc sử dụng nó như một hàng rào. Cụ thể, ông đề cập đến bản chất đầu cơ của BTC, một đặc điểm cũng liên quan đến sự biến động của tài sản.

Trong một tweet khác, nhà kinh tế ca ngợi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì đã nghiêm túc theo đuổi Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử. Cơ quan quản lý cho biết Coinbase đã vi phạm một loạt các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư.


Roubin, giáo sư danh dự của Đại học New York, trong một tweet, cho biết tất cả các ngân hàng hỗ trợ tiền điện tử sẽ sụp đổ và đó là một giải pháp tốt.

Trước đó, Roubini cho biết tiền điện tử rất rủi ro và toàn bộ ngành công nghiệp này sẽ tuyệt chủng.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,625
Messages
7,073,956
Members
170,734
Latest member
ThoCay

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom