News Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết giá trị hợp lý của Bitcoin là ‘vẫn bằng 0’

Trong một bài đăng blog hoàn toàn mới, Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết giá trị hợp lý của Bitcoin “vẫn bằng 0”. Hơn nữa, các quan chức ECB cho rằng tài sản kỹ thuật số này không phù hợp vừa là phương tiện thanh toán vừa là đầu tư. Sau đó, các cố vấn dường như đã tăng gấp đôi nhận thức hoài nghi của họ về Bitcoin như một loại tiền tệ toàn cầu.
1708750795565.png

Bài đăng trên blog đã thảo luận về việc Hoa Kỳ phê duyệt 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, gọi đó là “bộ quần áo mới của vị hoàng đế trần trụi”. Được sáng tạo bởi Ulrich Bindseil và Jürgen Schaaf, các cố vấn tuyên bố rằng “Bitcoin đã thất bại trong lời hứa trở thành một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung toàn cầu và vẫn hầu như không được sử dụng để chuyển tiền hợp pháp”.

Các quan chức ECB nhắm mục tiêu Bitcoin trong bài đăng trên blog mới nhất

Trong suốt hai tháng đầu năm 2024, lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đã có những chuyển biến tích cực to lớn. Thật vậy, điều đó đã được dẫn dắt bởi hiệu suất của Bitcoin. Tiền điện tử đã vượt qua mức cao nhất trong hai năm là 52.000 USD vào đầu tuần này . Hơn nữa, nó đã duy trì vị trí ở mức 51.000 USD trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, nhận thức lạc quan về tài sản dường như không phải là niềm tin được chấp nhận trên toàn cầu. Thật vậy, trong một bài đăng trên blog mới, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã nói rằng Bitcoin có giá trị hợp lý “vẫn bằng 0”. Hơn nữa, họ còn tuyên bố rằng Bitcoin “đã thất bại” trong mục tiêu trở thành một loại tiền tệ toàn cầu phi tập trung.

Bài đăng được viết để đáp lại sự chấp thuận mang tính bước ngoặt của Hoa Kỳ đối với 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay vào đầu năm nay. Sau đó, các quan chức của ECB nói rằng những phê duyệt đó không “thay đổi thực tế rằng Bitcoin không phù hợp làm phương tiện thanh toán hoặc đầu tư”.

Hơn nữa, các quan chức ECB bày tỏ sự không đồng tình với thực tế rằng Bitcoin là “an toàn” và chiến thắng trong các phê duyệt ETF trước đó. Ngoài ra, họ tuyên bố rằng “chu kỳ bùng nổ-phá sản mới của Bitcoin là một viễn cảnh tồi tệ”. cuối cùng là cảnh báo về thiệt hại tài sản thế chấp “sẽ rất lớn” và bao gồm “sự phân phối lại của cải cuối cùng gây thiệt hại cho những thứ ít phức tạp hơn”.

Bài đăng liên quan tuyên bố rằng quan điểm của nó không đại diện cho quan điểm của ECB. Tuy nhiên, cả hai tác giả của bài đăng đều giữ lại vai trò trong Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Binseill là Tổng giám đốc cơ sở hạ tầng thị trường và thanh toán của ngân hàng. Trong khi đó, Schaaf là cố vấn trong cùng một nhóm.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,455
Members
170,759
Latest member
vutran105
Back
Top Bottom