1)nếu bạn là người tài xế thì khi xảy ra tai nạn làm đồ đạc rớt xuống đường thì bạn hãy xem mình đang ở đâu nhé ,gọi ngay cho 113 ,sau đó gọi cho 1080 hỏi số điện thoại công an phường ,công an giao thông ,ban chỉ huy quân sự của nơi đó rồi các bạn gọi cho tất cả các nơi đó và kèm theo 1 câu là em sẽ bồi dưỡng cho các anh sau khi xong việc coi như công của các anh giúp em tránh tổn thất về tài sản nên các anh cố gắng xuống càng sớm càng tốt giùm em ,đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ,tổn thất ít còn hơn tổn thất nhiều ,
2)nếu bạn không phải là người tài xế(là người qua đường) thì các bạn cũng làm như trên và nói như trên sau đó qua nói nhỏ với người tài xế là nhớ bồi dưỡng cho các anh vì các anh giúp ngăn chặn tổn thất cho anh ,nếu bạn được hỏi bạn có phải là tài xế của xe khi bạn gọi cho các nơi trên thì bạn nói là tài xế nhờ bạn gọi và có sự đồng ý của tài xế ,nói chung nói dối tí mà giúp được người thì cũng nên nói
3) nếu bạn là người địa phương nơi đó ,bạn biết số điện thoại của tất cả những nơi trên thì mau mau cung cấp cho bác tài xế để bác ấy gọi trực tiếp không cần qua 1080 ,và nhớ dặn bác ấy vụ bồi dưỡng luôn ,gọi càng sớm ,công an xuống sớm thì tổn thất càng ít , còn ko phải người địa phương thì làm như số 2 nhé
sau khi gọi điện thoại xong thì các bạn có thể nói người nhà hoặc bản thân bạn qua giúp người tài xế gom tài sản lại phụ cho họ
Last edited: