News D3 hợp tác với Core Chain

D3 gần đây đã công bố mối quan hệ hợp tác thú vị với Core Chain để bắt tay vào một sáng kiến đột phá: đăng ký .core Tên miền cấp cao (Top-Level Domain – TLD) trong thời gian ứng dụng sắp tới do Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) đặt ra.

1708164969984.png

Sự hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hướng tới thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa Internet thông thường và không gian Web3 đang phát triển, tận dụng các nguyên tắc nền tảng của Hệ thống tên miền (DNS) để thúc đẩy tương lai của danh tính kỹ thuật số có thể tương tác.

D3 và Core Chain kết nối internet và Web3​

Sự hợp tác giữa D3 và Core Chain được củng cố bởi tầm nhìn chung về việc tạo ra một hệ sinh thái Web3 an toàn, có thể mở rộng và dễ tiếp cận hơn.

Bằng cách tích hợp DNS vào cơ cấu nhận dạng kỹ thuật số, sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp quyền truy cập phổ quát cho người dùng Internet, cho phép họ tương tác liền mạch với các dịch vụ do hệ sinh thái đối tác như Core cung cấp.

Fred Hsu, Giám đốc điều hành của D3, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cộng tác trong việc đạt được danh tính kỹ thuật số có thể tương tác, vừa phù hợp với tương lai vừa phù hợp với đặc tính của khả năng truy cập Web3.

Core Chain đã chứng minh sự tăng trưởng vượt trội kể từ khi ra mắt mạng chính, tích lũy được hơn 5 triệu ví đang hoạt động trong hệ sinh thái của mình.

Sự hợp tác này nhằm nâng cao hơn nữa cam kết của Core Chain trong việc làm cho không gian Web3 trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với những người mới tham gia vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Bằng cách phù hợp với sứ mệnh của D3, Core Chain đặt mục tiêu hợp lý hóa việc tích hợp danh tính Web3 vào cơ sở hạ tầng Internet hiện có, từ đó tạo điều kiện chuyển đổi suôn sẻ hơn cho hàng tỷ người dùng tiếp theo sang thế giới Web3.

Rich Rines, người đóng góp ban đầu tại Core Chain, đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ đối tác trong việc mở rộng hệ sinh thái của Core Chain và thúc đẩy trải nghiệm Web3 được kết nối nhiều hơn.

Liên minh dành cho miền Web3​

Sự hợp tác giữa D3 và Core Chain là một phần của phong trào lớn hơn nhằm thiết lập ‘các miền Web3 thực sự’ và phát triển các danh tính kỹ thuật số có thể tương tác, đứng vững trước thử thách của thời gian.

Core Chain hiện gia nhập một danh sách ấn tượng gồm các hệ sinh thái Web3, bao gồm NEAR Protocol, Gate.io, Shiba Inu và Viction, tất cả đều thống nhất trong mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang miền Web3.

Nỗ lực chung này biểu thị một sự thay đổi then chốt hướng tới một tương lai kỹ thuật số tích hợp và thân thiện hơn với người dùng, nơi các công nghệ Web3 được kết hợp liền mạch vào kết cấu của Internet.

Là một phần của dự án đầy tham vọng, người dùng được mời đăng ký quyền truy cập sớm, đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới trong quản lý danh tính kỹ thuật số.

Thông qua ứng dụng .core TLD và thiết lập danh tính kỹ thuật số tương lai, D3 và Core Chain đang tạo tiền đề cho một cuộc cách mạng về cách chúng ta tương tác với thế giới kỹ thuật số, đảm bảo rằng Web3 không chỉ là một vũ trụ song song mà còn là một phần không thể thiếu trong rải nghiệm trực tuyến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Kết luận​

Sự hợp tác giữa D3 và Core Chain để bảo mật Miền cấp cao nhất .core đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc hợp nhất Internet truyền thống với Web3, nhấn mạnh tầm quan trọng của danh tính kỹ thuật số có thể tương tác, tương thích với tương lai.

Sáng kiến này dựa trên các nguyên tắc DNS, nhằm mục đích làm cho thế giới kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận và tích hợp hơn.

Bằng cách hợp tác với các hệ sinh thái Web3 đáng chú ý, họ đang dẫn đầu một phong trào biến đổi hướng tới trải nghiệm trực tuyến được kết nối liền mạch, nơi công nghệ Web3 trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống kỹ thuật số hàng ngày.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,440
Members
170,758
Latest member
quyenthuc656511
Back
Top Bottom