News Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase lĩnh án 2 năm tù vì giao dịch nội gián

Sau quãng thời gian nửa năm xét xử, tòa án Mỹ đã tuyên phạt cựu giám đốc sản phẩm Coinbase 2 năm tù vì tội giao dịch nội gián.

20230509165625-537a2ced-51cb-4497-9454-b9ba33cc3432-117.jpg

Theo Reuters, cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase Ishan Wahi đã bj phạt 2 năm tù vì cố tình tuồn thông tin về hoạt động nội bộ của sàn ra bên ngoài để người khác kiếm lời.

Ông Wahi đã bị giới chức Hoa Kỳ bắt giữ vào tháng 07/2022 sau khi bị phát hiện đã tiết lộ cho em trai là Nikhil Wahi và một người bạn khác về những dự án tiền mã hóa sắp được niêm yết lên Coinbase, để từ đó những người này mua trước và thu lợi. Ước tính từ tháng 06/2021 đến tháng 04/2022, những bị cáo đã kiếm được 1 triệu USD từ những thông tin được Wahi rò rỉ ra.

Nikhil Wahi vào tháng 09/2022 đã nhận tội và bị kết án 10 tháng tù. Trong khi đó, Ishan Wahi ban đầu không nhận tội và định sẽ bào chữa cho bản thân trước tòa, nhưng đã đổi ý vào tháng 2 năm nay và dẫn đến kết cục là bản án 2 năm tù giam.

Đây là vụ giao dịch nội gián có liên quan đến tiền mã hóa thứ hai được Mỹ đưa ra xét xử trong 1 năm trở lại đây. Cựu Giám đốc Sản phẩm Nate Chastain của sàn NFT OpenSea cũng bị phát hiện sử dụng thông tin biết trước về các dự án sắp được niêm yết để tư lợi, sau đó bị phát hiện và bị giới chức Mỹ khởi tố. Vụ án của Chastain hiện vẫn chưa có phán quyết sau cùng.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,579
Messages
7,073,315
Members
170,674
Latest member
dinhkarate
Back
Top Bottom