Corona virus: Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ khẩn cấp 12 tỷ đô la

Ngân hàng Thế giới đã cam kết viện trợ 12 tỷ đô la (9,4 tỷ đồng) cho các nước đang phát triển vật lộn với sự lây lan của coronavirus.

Gói khẩn cấp bao gồm các khoản vay chi phí thấp, tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật.

Hành động này được đưa ra khi các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới cam kết bảo vệ đất nước của họ khỏi tác động kinh tế của vụ dịch.

Nó đi theo cảnh báo rằng sự chậm lại từ vụ dịch có thể khiến các nước rơi vào suy thoái. Khoản viện trợ này nhằm giúp các quốc gia cải thiện phản ứng y tế công cộng trước cuộc khủng hoảng, cũng như làm việc với khu vực tư nhân để giảm tác động kinh tế.

"Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là hạn chế việc truyền bệnh", Chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Thế giới David Malpass nói với BBC. Tổ chức này cho biết họ sẽ ưu tiên các nước nghèo nhất và có nguy cơ cao nhất trong việc phân phối viện trợ để chống lại tác động của virus, đã lan rộng đến hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Một nửa gói đến từ Tập đoàn Tài chính Quốc tế của ngân hàng, hoạt động với khu vực tư nhân. Khoảng 4 tỷ đô la trong số 12 tỷ đô la đang được chuyển từ các quỹ có sẵn trước đó. Nhà chức trách đã xác nhận hơn 92.000 trường hợp nhiễm virut trong đó hơn 80.000 trường hợp ở Trung Quốc. Hơn 3.000 người đã chết trên toàn cầu, đại đa số ở Trung Quốc.

"Vấn đề là phải di chuyển nhanh, tốc độ là cần thiết để cứu người", lan phi điệp ông Malpass nói trong cuộc họp với các phóng viên. "Có những kịch bản đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cách tiếp cận và tài nguyên của chúng tôi khi cần."

Chỉ số Dow Jones đã giảm gần 800 điểm vào thứ Ba, so với mức tăng lớn của ngày thứ Hai. Điều này đã bất chấp một động thái khẩn cấp hiếm hoi của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nhằm giảm lãi suất 0,5% trong bối cảnh lo ngại về tác động của coronavirus. Đó là sự cắt giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn một thập kỷ trước.

Trong các phát triển khác:

  • Các bộ trưởng tài chính từ các nước G7 cho biết họ "sẵn sàng hành động", bao gồm các biện pháp tài chính để hỗ trợ ứng phó với virus và hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu
  • Twitter nói với nhân viên của mình làm việc tại nhà
  • Google đã hủy hội nghị nhà phát triển hàng năm
Các quốc gia khác nhau bị ảnh hưởng như thế nào?

Iran đã tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực chống lại sự lây lan của virus trong các nhà tù đông đúc. Đất nước này đã báo cáo 77 trường hợp tử vong trong vòng chưa đầy hai tuần. Hôm thứ ba, Bộ Y tế cho biết số trường hợp được xác nhận đã tăng hơn 50% trong ngày thứ hai liên tiếp. Bây giờ nó đứng ở mức 2.336, mặc dù con số thực được cho là cao hơn nhiều. Trong khi đó, Ý đã báo cáo tỷ lệ tử vong tăng 50% trong 24 giờ qua, với tổng số đứng ở mức 79. Hầu hết các trường hợp tử vong đều ở vùng Bologna.

Chín cái chết hiện đã được xác nhận tại Hoa Kỳ. Tất cả những người thiệt mạng sống ở tiểu bang Washington. Và tại Tây Ban Nha, khám nghiệm tử thi một người đàn ông 69 tuổi đã chết vào ngày 13 tháng 2 đã tiết lộ rằng anh ta bị nhiễm SARS-CoV-2, báo cáo phương tiện truyền thông địa phương. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên của đất nước từ virus.

xem thêm: phi điệp
rừng hoa lan
 
Nó là rất tốt và mát mẻ. Nhưng thật không may, rất nhiều tiền sẽ bị đánh cắp bởi những người đứng đầu chính phủ ở các quốc gia khác nhau, và những người bình thường sẽ chiến đấu độc lập với bất hạnh.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,655
Messages
7,074,313
Members
170,749
Latest member
Medicare

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom