News Nhà phân tích Phố Wall: Kỷ nguyên thống trị của đồng đô la Mỹ đã kết thúc

Khối liên minh BRICS đang tìm cách chấm dứt tình trạng đồng tiền dự trữ toàn cầu của đồng đô la Mỹ. BRICS muốn đưa đồng nội tệ của họ lên trước đồng đô la Mỹ để giải quyết các giao dịch xuyên biên giới.
1707090870613.png


Động thái này sẽ củng cố nền kinh tế bản địa của các nước trong khối liên minh BRICS, giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh và tiết kiệm ồ ạt nhờ tỷ giá hối đoái một chiều. Đồng nội tệ mạnh hơn sẽ phản ánh tích cực đến GDP tương ứng của BRICS khiến nền kinh tế của họ nhận được sự thúc đẩy.

BRICS không chỉ có kế hoạch loại bỏ đồng đô la Mỹ mà còn thuyết phục các quốc gia khác đi theo con đường tương tự. Nếu xu hướng phi đô la hóa tăng tốc, đồng đô la Mỹ sẽ là đồng tiền chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thị trường.

Kỷ nguyên thống trị của đồng đô la Mỹ đã kết thúc

Nhà phân tích 83 tuổi của Phố Wall, Dick Bove cảnh báo sự thống trị toàn cầu của đồng đô la Mỹ có thể sớm kết thúc và không còn là đồng tiền dự trữ của thế giới nữa.

Nhà phân tích kỳ cựu nhấn mạnh “xu hướng phi đô la hóa do BRICS khởi xướng và khả năng thuyết phục các nước đang phát triển khác từ bỏ đồng đô la Mỹ của họ”. Bove cho rằng kỷ nguyên của đồng đô la Mỹ gần như đã kết thúc và đồng USD vẫn đang ở chặng cuối cùng trước khi nhường lại vị trí cho các đồng tiền khác trong BRICS.

Đồng đô la Mỹ đã không còn là đồng tiền dự trữ của thế giới,” Bove nói với New York Times . Nhà phân tích này gần đây đã nghỉ hưu ở Phố Wall sau 54 năm làm việc trong ngành tài chính.

Bove nhận thấy Trung Quốc có thể là thủ phạm chính khiến đồng đô la Mỹ mất ngôi. Ông giải thích nền kinh tế Trung Quốc có thể sớm vượt qua Mỹ khi họ thống trị ngành sản xuất. Ông cảnh báo việc Mỹ gia công các đơn vị sản xuất sẽ sớm dẫn đến sự suy giảm và nhường chỗ cho các nước đang phát triển trỗi dậy.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,601
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom