News Con trai của Chủ tịch Ngân hàng TW Châu Âu bị phá sản vì Bitcoin

Chủ tịch ECB Christine Lagarde tuyên bố rằng một trong những người con trai của bà đã đầu tư vào tiền điện tử và mất gần như toàn bộ số tiền của mình, bất chấp những cảnh báo nhiều lần.

1700907878791.png

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde, người được biết đến với lập trường gay gắt chống lại Bitcoin (BTC) và tiền điện tử, thường xuyên tuyên bố rằng tiền điện tử có nhiều rủi ro và cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa.

Mặc dù Lagarde cho rằng tiền điện tử có nhiều rủi ro nhưng các con bà lại không đồng ý với bà.

Trong một tuyên bố đưa ra vào năm 2022, bà nói rằng đã không thể gây áp lực cho các con mình về tiền điện tử, thậm chí một trong những người con trai của bà đã đầu tư vào tiền điện tử bằng một phần tài sản của mình.

Trong bài phát biểu gần đây với các sinh viên ở Frankfurt, bà đã thông báo rằng một trong những đứa con của bà đã đầu tư vào tiền điện tử bất chấp những lời cảnh báo nhiều lần và đã mất gần như toàn bộ số tiền của mình.

“Tôi đã cảnh cáo nhiều lần nhưng anh ấy không nghe, phớt lờ.

Dù vậy, tôi cũng không gây áp lực cho anh ấy vì đó là quyết định của anh ấy. Tuy nhiên, anh ta đã mất gần như toàn bộ số tiền mình đầu tư.

Số tiền anh ấy đầu tư không nhiều nhưng anh lại lỗ khoảng 60%. Khi tôi nói chuyện lại với anh ấy về điều đó, anh ấy miễn cưỡng thừa nhận rằng tôi đúng”.


Được biết, chủ tịch ECB có hai con trai đều đã ngoài 30 tuổi.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,611
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom