News Con trai Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu “thua lỗ 60%” khoản đầu tư crypto

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu tuyên bố con trai của bà vì không chịu nghe lời khuyên đã thiệt hại nặng vì đầu tư tiền mã hóa.

1700873829389.png

Tham dự một buổi tọa đàm với sinh viên tại Frankfurt (Đức), Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarder tiết lộ con trai của bà đã đã mất phần lớn khoản đầu tư tiền mã hóa, bất chấp những cảnh báo của phụ huynh.

Bà Lagarde nói rằng một trong hai người con của bà, đều đã trong độ tuổi 30, đã bỏ qua những lời can ngăn của vị Chủ tịch ECB để đầu tư crypto, để rồi thiệt hại 60% số tiền gốc. Sau đó, anh này đã thừa nhận bà Lagarde đã nói đúng.


Chủ tịch Lagarde, người từng có thời gian làm Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), là vị quan chức nổi tiếng có lập trường phản đối tiền mã hóa, thường xuyên gọi crypto là công cụ để đầu cơ vô tác dụng và chỉ có ích cho tội phạm.

Bà Lagarde nói:

“Như mọi người có thể thấy, tôi không đánh giá cao crypto. Mọi người có quyền tự do đầu tư theo ý họ, mọi người có thể đầu cơ tùy thích, nhưng không nên được phép tiếp xúc với những hoạt động tội phạm và bị cấm vận.”

ECB trong trong quá khứ từng kêu gọi xây dựng khung pháp lý toàn cầu để quản lý tiền mã hóa và bảo vệ nhà đầu tư, chặn đứng đường để crypto bị lợi dụng cho những âm mưu rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Liên minh Châu Âu (EU) vào tháng 06/2023 đã chính thức thông qua luật quản lý tiền mã hóa MiCA, trong đó bao gồm nhiều quy định quản lý ví crypto, công ty làm trong ngành tiền mã hóa và đơn vị phát hành stablecoin. Những điều khoản trong luật sẽ có hiệu luật trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2024.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng để ngỏ khả năng phát hành đồng tiền kỹ thuật số riêng (CBDC), cho rằng cần thêm thời gian để nghiên cứu và đánh giá lợi ích mà nó mang lại.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,680
Messages
7,074,693
Members
170,775
Latest member
laoton1

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom