News Cổ Phần Của “Sam Xoăn” Được Robinhood Mua Lại, Thương Vụ Trị Giá 605 triệu USD

Robinhood đã chính thức ký kết một sự đồng thuận mua lại cổ phiếu trị giá 605 triệu đô la từ Emergent Fidelity Technologies của Sam Bankman-Fried.

Công ty đã nộp đơn Mẫu 8-K kèm Ủy ban Chứng chứng và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để thông báo đồng ý điều này, mặc dù nó đã tiết lộ ý định mua lại từ trước trong năm nay.

Thỏa thuận bán cổ phiếu đã được thực hiện tại phê duyệt New York. Theo đó, Robinhood đã mua lại hơn 55 triệu cổ phiếu từ Dịch vụ Thống chế Hoa Kỳ, đại diện cho chính phủ.

Mỗi cổ phiếu có giá 10,96 đô la.

Giám đốc Tài chính của Robinhood, Jason Warnick, nói:

"Chúng tôi rất vui mừng khi hoàn thành việc mua lại những phiếu bầu này và mong đợi những kế hoạch phát triển mà chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng và cổ đông."

Emergent Fidelity Technologies của Bankman-Fried đã mua các phiếu bầu này vào tháng 5 năm 2022. Công ty này đã đệ trình đơn xin phá sản vào tháng Hai năm sợ.

Robinhood đã thông báo trong báo cáo lợi nhuận quý 4 của mình vào tháng Hai rằng hội đồng quản trị của công ty đã ủy quyền cho công ty "tiến hành mua lại phần lớn hoặc toàn bộ số cổ phiếu Robinhood còn lại là 55 cổ phiếu" Emergent đã mua.

Robinhood cũng lưu ý rằng không chắc chắn thời điểm mua lại cổ phiếu, đề cập đến "ít tiền lệ" cho vấn đề này.
Trước sự đồng ý mua lại, nhiều bên đã thể hiện sự quan tâm đối với các phiếu bầu này. Ban đầu, Bankman-Fried thậm chí đã cố gắng giữ quyền kiểm soát, nhưng quan chức đã tịch thu tài sản vào tháng hậu.



Vào tháng 12 năm trước, BlockFi đã xảy ra Emergent vì đã tìm cách kiểm soát các phiếu bầu Robinhood mà họ cho là tài sản thế chấp sau khi Alameda không trả nợ.

Nguồn:
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,675
Messages
7,074,604
Members
170,773
Latest member
phantuanvu
Back
Top Bottom