Chat Chới với tuổi 40, mất định hướng hay không kịp trent thời đại

haiz, cố lên bác. Mình cũng là IT :helpdesk, system, network. Giờ cũng trên 35t, đang chán việc mà apply chỗ khác mà ko có chỗ nào gọi. Giờ nghỉ thì chết đói, mà tiếp tục làm thì chán. Làm mmo thì cũng chỉ kiếm thêm vài đồng cho con uống sữa, chứ cũng ko sống được bằng mmo
 
Chỗ nào dạy làm chủ Idol chỉ với :ami_fat_cat_046:

Làm công riết hao mòn nhan sắc quá :ami_fat_cat_114:
đừng xem vtv nữa, hay tìm những nguồn khác , xem rồi thiền định (là suy nghĩ về những j đã đc xem và học chứ k phải ngồi ko ) là từ từ ngộ ra rồi . giác ngộ , từ đó ra đường thấy cái gì ngộ ngộ vác về :ami_fat_cat_084:
 
Mình cũng hàng 4x đây, cũng IT Helpdesk, System Network các kiểu giờ đi xin việc HR gọi bằng chú không đây, out hết mấy nơi vì tuổi tác.
 
Mình cũng hàng 4x đây, cũng IT Helpdesk, System Network các kiểu giờ đi xin việc HR gọi bằng chú không đây, out hết mấy nơi vì tuổi tác.
chắc tuỳ vị trí , nếu họ cần chất lượng thì 5x họ cũng ok ,
 
Mình đi làm vài năm thì chuyển qua freelancer, rồi tự kinh doanh, rồi Covid, rồi quay đít về làm văn phòng. Chưa tới ngưỡng 40 nhưng phải nói thật, vác CV đi xin việc, vào làm vị trí nhân viên, mấy em GenZ nó tỏ thái độ ghê thiệt =)) Không đi làm công ty nhưng cũng hơn các em gần thập kỷ kinh nghiệm mà các ẻm sẽ chỉ căn cứ chức vụ để đối xử với nhau thôi.
 
sao mọi người cứ hay định kiến về số tuổi nhỉ , nó chỉ là con số thôi , 40 hay 50 cũng thế , chỉ cần mình luôn nổ lực luôn cố gắn là được , cái này 1 phần là do truyền thông nó định hướng xã hội có cái tư duy đó để có cái quỹ hưu , bảo hiểm các kiểu đây mà
 
Mình thì bình thường. Lúc đi làm cũng hào hứng, tại lâu không có đồng nghiệp rồi. Nhưng thấy các em nó kiểu thái độ thế quái nào ý =)) Cứ tưởng tượng 1 người đã xây được 1 kênh 50k followers, 2M lượt likes, hướng dẫn 1 đứa chưa bjo chơi Tiktok, nhưng nó cứ ngồi cãi từng tí, bảo mình làm k đúng, phải thế này thế kia, nhưng giao nó làm nó k chịu. Và cái cách chúng nó bợ đít leader nữa :))
 
Mình đi làm vài năm thì chuyển qua freelancer, rồi tự kinh doanh, rồi Covid, rồi quay đít về làm văn phòng. Chưa tới ngưỡng 40 nhưng phải nói thật, vác CV đi xin việc, vào làm vị trí nhân viên, mấy em GenZ nó tỏ thái độ ghê thiệt =)) Không đi làm công ty nhưng cũng hơn các em gần thập kỷ kinh nghiệm mà các ẻm sẽ chỉ căn cứ chức vụ để đối xử với nhau thôi.
Đời lên voi xuống chó lẹ lắm bác. Phải thích nghi thôi. Kinh tế đang khủng hoảng nặng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

sao mọi người cứ hay định kiến về số tuổi nhỉ , nó chỉ là con số thôi , 40 hay 50 cũng thế , chỉ cần mình luôn nổ lực luôn cố gắn là được , cái này 1 phần là do truyền thông nó định hướng xã hội có cái tư duy đó để có cái quỹ hưu , bảo hiểm các kiểu đây mà
20 tuổi khác 40 tuổi chứ. 20 tuổi tương lai rộng mở học thành tài thì có thể có thêm 40 năm làm việc tích lũy. 40 tuổi rồi thì chỉ còn 20 năm lao động tích lũy.

30 tuổi là khoảng thời gian sung sức nhất của nam, tới 40 tuổi là bắt đầu xuống dần đều rồi. Vì vậy bắt đầu đi học kiếm tiền ở tuổi 40 khá là thiệt thòi.

Học thì độ tuổi nào học cũng được. Vấn đề là học làm cái gì? Học để đi làm kiếm tiền hay học để thỏa niềm đam mê? Nếu học để đi làm kiếm tiền thì rõ ràng học càng sớm càng tốt, trẻ sẽ có lợi thế hơn già. Còn học vì đam mê vì đã có đủ tài chính thì lại khác, lúc đó muốn học lúc nào chả được, vì không có áp lực tài chính.
 
Đời lên voi xuống chó lẹ lắm bác. Phải thích nghi thôi. Kinh tế đang khủng hoảng nặng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.


Yê bác. Nói chung lúc đó chỉ thấy khó hiểu, tụi nó rất non, hoàn toàn không có kinh nghiệm, sao dám hội đồng cãi mình kiểu đấy. Tới lúc nghỉ thấy bé leader xưa nói chuyện nhạt nhẽo chếc, nhưng ai cũng bợ, giờ công ty nghỉ, bé nó joke chả ai thèm quan tâm luôn =)) Nghĩ lại mới hiểu được xưa kia tại sao tụi nó đối xử với mình như thế.
 
Đời lên voi xuống chó lẹ lắm bác. Phải thích nghi thôi. Kinh tế đang khủng hoảng nặng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.


20 tuổi khác 40 tuổi chứ. 20 tuổi tương lai rộng mở học thành tài thì có thể có thêm 40 năm làm việc tích lũy. 40 tuổi rồi thì chỉ còn 20 năm lao động tích lũy.

30 tuổi là khoảng thời gian sung sức nhất của nam, tới 40 tuổi là bắt đầu xuống dần đều rồi. Vì vậy bắt đầu đi học kiếm tiền ở tuổi 40 khá là thiệt thòi.

Học thì độ tuổi nào học cũng được. Vấn đề là học làm cái gì? Học để đi làm kiếm tiền hay học để thỏa niềm đam mê? Nếu học để đi làm kiếm tiền thì rõ ràng học càng sớm càng tốt, trẻ sẽ có lợi thế hơn già. Còn học vì đam mê vì đã có đủ tài chính thì lại khác, lúc đó muốn học lúc nào chả được, vì không có áp lực tài chính.
đây là tư duy của kẻ cai trị , họ muốn áp đặt lên giới trẻ , cái họ sợ là những người già họ sẽ dạy kinh nghiệm lại cho thế hệ sau , từ đó kẻ cai trị sẽ ko thể bóc lột hiệu quả nữa , họ đã nghĩ ra cái tuổi tác để áp đặt lên đầu người già để họ tự ti mà sống an phận , và để thế hệ trẻ ko nghe họ nữa , từ đó tạo ra nguồn lao động đồi dào như những con thiêu thân cho họ bóc lột làm giàu , có thể là sức khoẻ nó ko được như trước nhưng cái trí tuệ thì ngày càng tích luỹ nhiều và kinh nghiệm sống cũng nhiều , họ có thể thích nghi với mọi biến động và vẫn bình tĩnh hơn với người trẻ trâu , ko vội nghe theo bất cứ 1 lời dụ dỗ nào ,

tui có 1 ví dụ là hồi trước nhà nước nó đưa ra 1 gọi ý là vàng giấy , tức là dân gửi vàng cho nhà nước giữ, rồi đc cấp 1 tờ giấy là chứng chỉ vàng , khi nào cần thì đưa giấy nhà nước trả lại vàng , lúc đó mấy người trẻ tin liền , nhưng mấy người lớn họ biết rủi ro nên họ lên tiếng thế là cứu đc , rồi các vụ đổi tiền in tiền nữa , cũng là người lớn đi trước họ có kinh nghiệm

Đó là 1 vi dụ vì sao giới siêu giàu họ luôn muốn đá người có tuổi qua 1 bên để họ nắm giới trẻ , thậm chí họ còn giết bớt thông qua dịch bênh (covid) nữa , vì người già là gánh nặng của kinh tế , thời buổi 4.0 rồi phải thay đổi tư duy mới sống an bình đươc
 
đây là tư duy của kẻ cai trị , họ muốn áp đặt lên giới trẻ , cái họ sợ là những người già họ sẽ dạy kinh nghiệm lại cho thế hệ sau , từ đó kẻ cai trị sẽ ko thể bóc lột hiệu quả nữa , họ đã nghĩ ra cái tuổi tác để áp đặt lên đầu người già để họ tự ti mà sống an phận , và để thế hệ trẻ ko nghe họ nữa , từ đó tạo ra nguồn lao động đồi dào như những con thiêu thân cho họ bóc lột làm giàu , có thể là sức khoẻ nó ko được như trước nhưng cái trí tuệ thì ngày càng tích luỹ nhiều và kinh nghiệm sống cũng nhiều , họ có thể thích nghi với mọi biến động và vẫn bình tĩnh hơn với người trẻ trâu , ko vội nghe theo bất cứ 1 lời dụ dỗ nào ,

tui có 1 ví dụ là hồi trước nhà nước nó đưa ra 1 gọi ý là vàng giấy , tức là dân gửi vàng cho nhà nước giữ, rồi đc cấp 1 tờ giấy là chứng chỉ vàng , khi nào cần thì đưa giấy nhà nước trả lại vàng , lúc đó mấy người trẻ tin liền , nhưng mấy người lớn họ biết rủi ro nên họ lên tiếng thế là cứu đc , rồi các vụ đổi tiền in tiền nữa , cũng là người lớn đi trước họ có kinh nghiệm

Đó là 1 vi dụ vì sao giới siêu giàu họ luôn muốn đá người có tuổi qua 1 bên để họ nắm giới trẻ , thậm chí họ còn giết bớt thông qua dịch bênh (covid) nữa , vì người già là gánh nặng của kinh tế , thời buổi 4.0 rồi phải thay đổi tư duy mới sống an bình đươc
Viết dài dữ Fen....
Chatgpt: tóm tắt
Kẻ cai trị áp đặt tuổi tác, ngăn chặn kinh nghiệm người già, tạo nguồn lao động dễ kiểm soát. Việc giết bớt và thay đổi tư duy là chiến lược để duy trì quyền lực.
 
sao mọi người cứ hay định kiến về số tuổi nhỉ , nó chỉ là con số thôi , 40 hay 50 cũng thế , chỉ cần mình luôn nổ lực luôn cố gắn là được , cái này 1 phần là do truyền thông nó định hướng xã hội có cái tư duy đó để có cái quỹ hưu , bảo hiểm các kiểu đây mà
bác nói chuyện như kiểu chưa đi làm văn phòng bao giờ vậy?

40-50 tuổi đi phỏng vấn vị trí quản lý/lãnh đạo thì ko nói, chứ đi pv vị trí chuyên viên thì quá nhiều thứ để nói.

Giờ nếu bác là quản lý, bác muốn nhân viên của mình 20 tuổi hay 40 tuổi :D
 
Viết dài dữ Fen....
Chatgpt: tóm tắt
Kẻ cai trị áp đặt tuổi tác, ngăn chặn kinh nghiệm người già, tạo nguồn lao động dễ kiểm soát. Việc giết bớt và thay đổi tư duy là chiến lược để duy trì quyền lực.
bạn đang bị tiktok làm hại bộ não rồi , nên giờ cứ thích cái j ngắn ngắn thôi , lúc bạn đọc và tư duy là lúc trí tuệ bạn đc nâng cao , mình chả đọc 1 cuốc sách nào cả , sở thích của mình là đọc bình luận , từ đó so sánh đối chiếu để tích luỹ kiến thức
 
bác nói chuyện như kiểu chưa đi làm văn phòng bao giờ vậy?

40-50 tuổi đi phỏng vấn vị trí quản lý/lãnh đạo thì ko nói, chứ đi pv vị trí chuyên viên thì quá nhiều thứ để nói.

Giờ nếu bác là quản lý, bác muốn nhân viên của mình 20 tuổi hay 40 tuổi :D
bạn đang có tư duy kẻ bị cai trị , đây là điều giới siêu giàu muốn , cứ con người sinh ra lớn lên , đi học trong trường do giới siêu giàu tạo ra rồi ra làm việc cho họ , đi làm có tiền nộp thuế , nuôi bảo hiểm , về già chết .... hết . tại sao bạn ko nghĩ là mình là người tao ra việc cho người khác làm mà cứ nghĩ đến là đi làm cho kẻ khác , đi làm nó chỉ đơn giản là kiếm ra tiền , ra dòng tiền , từ đó bạn sẽ có các kế hoạch quản lý dòng tiền đó , nuôi nó 1 cách hợp lý rồi từ đó sẽ tự do tài chính ,

bạn hãy để ý , khi đi học họ ko bao giờ dạy bạn về tài chính cả , vì hệ thống giáo dục là do giới siêu giàu mở ra , để tạo ra nguồn nhân lực làm việc cho họ sau này , bạn phải thoát ra đc khỏi tư duy này sẽ khác ngay , tư tin hơn , cái chính là biết tư duy
 
bạn đang có tư duy kẻ bị cai trị , đây là điều giới siêu giàu muốn , cứ con người sinh ra lớn lên , đi học trong trường do giới siêu giàu tạo ra rồi ra làm việc cho họ , đi làm có tiền nộp thuế , nuôi bảo hiểm , về già chết .... hết . tại sao bạn ko nghĩ là mình là người tao ra việc cho người khác làm mà cứ nghĩ đến là đi làm cho kẻ khác , đi làm nó chỉ đơn giản là kiếm ra tiền , ra dòng tiền , từ đó bạn sẽ có các kế hoạch quản lý dòng tiền đó , nuôi nó 1 cách hợp lý rồi từ đó sẽ tự do tài chính ,

bạn hãy để ý , khi đi học họ ko bao giờ dạy bạn về tài chính cả , vì hệ thống giáo dục là do giới siêu giàu mở ra , để tạo ra nguồn nhân lực làm việc cho họ sau này , bạn phải thoát ra đc khỏi tư duy này sẽ khác ngay , tư tin hơn , cái chính là biết tư duy
Giới siêu giàu muốn kiểm soát con người. Hệ thống giáo dục hỗ trợ mục đích này. Tự do tài chính qua quản lý dòng tiền là chìa khóa.
Chatgpt:D
 
Giới siêu giàu muốn kiểm soát con người. Hệ thống giáo dục hỗ trợ mục đích này. Tự do tài chính qua quản lý dòng tiền là chìa khóa.
Chatgpt:D
bạn nên dành ra vài phút mà đọc cmt của mình , đừng có lạm dụng GPT nữa
 
bạn nên dành ra vài phút mà đọc cmt của mình , đừng có lạm dụng GPT nữa

Tôi hiểu ý bạn. Tôi sẽ cố gắng dành ra vài phút mỗi ngày để đọc các bình luận của mình và học hỏi từ phản hồi của người dùng. Tôi cũng sẽ cố gắng sử dụng GPT một cách có trách nhiệm và tránh lạm dụng nó.

Tôi biết rằng GPT có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích xấu. Tôi không muốn góp phần vào việc sử dụng GPT cho những mục đích này.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để sử dụng GPT một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục cung cấp cho tôi phản hồi của bạn, vì điều này sẽ giúp tôi trở thành một mô hình ngôn ngữ tốt hơn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi.

bard.google.com
 
40 thì chỉ có đầu tư , chứ đi xin việc cũng khó
 
IT là ngành dễ bị đào thải nếu quá tuổi, tầm 35-40 trở đi là phải làm sếp, làm trưởng phòng. Còn xin đi làm nhân viên rất khó.
Vậy nên ai làm IT thì phải thật giỏi, hoặc thời trẻ phải cày như trâu, như bò, cày 12-14 tiếng / ngày.
  1. Là nâng cao trình độ để về già làm sếp, hoặc tự làm 1 mình.
  2. Là kiếm thật nhiều tiền để dành vào đấy, vì đến 40 là đầu nó ngu đi rồi, ko bằng bọn trẻ nữa.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,787
Messages
7,076,355
Members
170,873
Latest member
asapcanopy1

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom