Choáng với phí học lại (40.000 đồng/tiết)

Trường ĐH Thể dục thể thao (TDTT) Đà Nẵng thông báo học phí học lại hệ niên chế theo quy định mới là mỗi SV học lại phải đóng 40.000 đồng/tiết.


Có SV phải trả đến hàng chục triệu đồng nếu phải học lại theo giá mới này.

Đầu tháng 12, sau khi được giáo viên bộ môn thông báo về học phí học lại môn tiếng Anh, Q.H. (SV năm 2) không khỏi bất ngờ và lo lắng.

Theo Q.H., môn tiếng Anh mà SV này đang nợ của năm 1 có 75 tiết học. Như vậy, nếu học lại SV này phải đóng đến 3 triệu đồng học phí. “Học phí học lại này quá cao. Trong khi SV thể thao như chúng tôi chi phí mua sắm giày dép, dụng cụ học tập mỗi tháng đã rất tốn kém rồi. Nay thêm khoản học phí này nữa thì không chịu nổi” - H. cho biết.

Bất ngờ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã có quy định học phí học lại với mức 40.000 đồng/tiết/sinh viên. Theo phản ảnh của sinh viên, mức này là quá cao
Tương tự, L.A. (năm 2, bộ môn bóng bàn) hiện cũng đứng ngồi không yên vì mức học phí mới học lại. L.A. cho biết trong lớp có 15 người phải học lại môn tiếng Anh. Sau khi giảng viên thông báo về mức học phí học lại thì mọi người rất hoang mang.

L.A. cho biết: “Học phí chính thức một học kỳ chỉ hơn 2,3 triệu đồng. Vậy mà học phí học lại một môn lên đến 3 triệu đồng. Chưa kể tiền sinh hoạt hằng tháng. Gia đình ở nông thôn thì kiếm đâu ra mỗi tháng mấy triệu đồng để nộp”. L.A. cũng như một số SV khác hiện không dám gọi điện về nhà xin tiền gia đình. Theo L.A., nếu tính theo “đơn giá” của trường thì 15 SV học lại của lớp này phải đóng tổng số tiền tới 45 triệu đồng để học lại môn tiếng Anh.
"Nhà trường thu học phí cao để bắt buộc SV phải có động cơ để học, không ỷ lại. Có một thực tế là ý thức học tập của một số SV trong trường rất kém".
Ông Nguyễn Nhất Hùng (phó trưởng phòng đào tạo)
Theo phản ảnh của SV, nếu áp dụng mức học phí học lại mới này sẽ khiến những trường hợp nợ nhiều học phần cộng dồn lại tổng số tiền phải trả lên đến hàng chục triệu đồng. Một SV năm 2 bộ môn bóng rổ cho biết hiện mình đang nợ sáu môn học. SV này tính toán số tiền học lại hơn 13 triệu đồng.

“Lúc đầu nợ môn học chúng tôi không biết phí học lại lớn đến vậy. Nay nhà trường có quy định mới khiến chúng tôi bất ngờ” - SV này cho hay.

Các SV cũng cho biết thêm những năm học trước, mức phí học lại được tính: 30.000 đồng nhân với số tiết học rồi chia đều cho tất cả SV nên mức đóng vừa phải. Nay nếu áp dụng mức phí học lại như thế này, nhiều SV chắc chắn sẽ không kham nổi.

Chủ trương của trường

Theo phòng đào tạo nhà trường, số SV học lại lên đến vài trăm người nhưng hiện nay mới có khoảng 100 SV đến đăng ký học lại. Số nộp phí chỉ được vài người. SV học lại nhiều nhất là các môn lý thuyết (đặc biệt là tiếng Anh) do đầu vào của các SV khá thấp.

Ông Nguyễn Nhất Hùng - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH TDTT Đà Nẵng - cho biết thêm những học kỳ trước đây nhà trường thu học phí học lại tính theo đầu SV chia đều nên với mức 30.000 đồng/tiết dạy, SV chỉ phải nộp 30.000-40.000 đồng. Nhưng do thực trạng SV trong đợt xét chuyển tiếp năm học vừa rồi rất nhiều trường hợp đã ỷ lại chuyện học lại để chờ cơ hội thi dễ, thầy cô thương rồi cho qua.

Ông Hùng cũng cho biết sau khi có thông báo về học phí học lại mới này, có ý kiến của SV phản ảnh mức phí cao hơn so với các trường khác. Nhưng đây là chủ trương của trường nên vẫn duy trì để SV nỗ lực học. Riêng đối với SV là vận động viên thì được học kéo dài thời gian bốn năm lên sáu năm.

Nếu học lại thì được học ghép không tốn tiền. Nhưng nếu SV xin học để xong trong bốn năm thì phải đóng học phí theo quy định mới này. Về căn cứ để quy định mức học phí học lại, ông Hùng cho hay việc thu được thực hiện trên cơ sở tự chủ tài chính của nhà trường, thu là để trang trải cho giáo viên, chi cho đầu tư cơ sở vật chất, quản lý của trường...

Ông Hùng cho rằng: “Có em nợ một năm 7-8 môn học thì rõ ràng các em không chịu học, không có ý thức học. Lãnh đạo nhà trường chỉ muốn các em lo mà học. Tôi cũng nhắc các em phải có ý thức học. Tình huống các em như vậy thì phải xem lại. Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo nhà trường vận dụng phù hợp đối với SV nợ học lại từ những năm trước dồn lại. Trường thu học phí học lại mới này không phải vì tiền, không vì động cơ kinh tế vì nhiều em hoàn cảnh rất tội”.
Quá cao so với các trường khác

Khảo sát về mức học phí học lại tại một số trường công lập, tư thục ở Đà Nẵng cho thấy số tiền học lại rất thấp so với Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Một lãnh đạo phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết trường này đào tạo theo hệ tín chỉ từ nhiều năm nay nhưng vẫn còn vài SV đang học lại niên chế. Mức học phí học lại là 10.000 đồng/tiết/sinh viên. Trong khi đó, một trường ĐH tư thục cho biết mức học phí học lại của trường này là 250.000 đồng/tín chỉ, tức sinh viên học lại chỉ đóng hơn 16.000 đồng/tiết.

Copy from: http://thongtinnoibat.vn/news/detail/6194
 
mạn phép cho hỏi bác học ngành gì vậy? liệu mấy ai trong lớp trường làm được như bác? Và nếu tất cả mọi người đều làm được như bác thì liệu có mối quan hệ đáp ứng đc hết cho bác ko?

Tôi học ngành QTKD, trong lớp tôi thì khoảng 20 người vừa đi học vưa đi làm như tôi. Còn tất cả mọi người có làm được hay không thì còn tùy từng người. Bản thân tôi thấy tôi làm được thì không lý do gì người khác không làm được cả!
 
There are currently 39 users browsing this thread. (22 members and 17 guests)


- - - Updated - - -

Tôi học ngành QTKD, trong lớp tôi thì khoảng 20 người vừa đi học vưa đi làm như tôi. Còn tất cả mọi người có làm được hay không thì còn tùy từng người. Bản thân tôi thấy tôi làm được thì không lý do gì người khác không làm được cả!

bác thử học ngành bên kĩ thuật coi,e học bên cơ điện tử mà đá mấy môn cấu trúc dữ liệu giải thuật,tự động hóa quá trình sản xuất,điện tử công suất,tự động hóa quá trình sản xuất,mấy môn lập trình... 1 lớp học mà ai cũng qua đc mới là tài,ai cũng hiểu thì có mà thành con người tài năng rồi. Hơn nữa thi trượt còn do các yếu tố về thời gian,tư duy, may rủi,nhầm lẫn....Chứ như QTKD e thấy trong một lớp có mấy ai trượt đâu,nó cũng là do đặc tính ngành,ngành bác có thể dễ hiểu nhưng kĩ thuật thì ko phải dễ hiểu như vậy đâu,có những môn ko có tư duy tốt thì ko thể qua đc nên mới có chuyện có người thi lại 1 môn 4-5 lần ko đỗ mặc dù rất chịu khó.Vậy theo bác lý do là tại sao?
 
Last edited by a moderator:
Tôi học ngành QTKD, trong lớp tôi thì khoảng 20 người vừa đi học vưa đi làm như tôi. Còn tất cả mọi người có làm được hay không thì còn tùy từng người. Bản thân tôi thấy tôi làm được thì không lý do gì người khác không làm được cả!

có cả núi lý do chứ sao lại không lý do bác.
 
bác này chắc lộn rồi, bác có nhớ rõ 1tc là bao nhiêu tiết ko? mỗi tuần của bác là 1 buổi hay 1 tiết? mỗi buổi học thường là 3 tiết chứ? làm gì có mỗi buổi 1 tiết học đâu?môn xác suất thống kê thường là 3*15=45 tiết bác nhé.
sorry các bợn mình là 1 buổi 56k chứ ko phải 1 tiết :binhsua146:
 
bác thử học ngành bên kĩ thuật coi

Aptech CCNA có gọi là kĩ thuật không?
 
Aptech CCNA có gọi là kĩ thuật không?

Aptech CCNA e ko học chỉ đọc qua nhưng e nghĩ ko quá khó,và ko khó hiểu như một số môn bên điện,điện tự động hóa.Như ngành của e học học tổng hợp các lĩnh vực điện+điện tử+cơ khí+tin học. Có người yêu thích lập trình thì lại trượt môn bên cơ khí, người yêu thích cơ khí lại ghét lập trình,mà một khi đã ghét rồi thì thử hỏi mấy ai học được hả bác,bên điện điện tử thì môn dễ thì thích môn khó thì nhồi nhét chăm đến mấy cũng chẳng khá nên được nếu đã ko có kỹ năng thích ứng.nên trượt là điều đương nhiên
 
Last edited by a moderator:
chịu khó + thêm chút tiền lót tay thầy cô (nếu có thể) thì sẽ qua. Học hành đâu phải đi đày đâu mà khó?
pro QTKD học giỏi thế mà phải vào ug để kiếm sống hả pro :D
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,785
Messages
7,076,316
Members
170,872
Latest member
traixocho2k2

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom