News Chiến lược gia từ JPMorgan cho biết Bitcoin tăng giá có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Fed

Bitcoin và các cổ phiếu công nghệ tăng giá gần đây có thể cho thấy thị trường đang quá phấn khích. Marko Kolanovic, giám đốc chiến lược thị trường của JPMorgan Chase & Co. cho biết, mặc dù những xu hướng này có thể tiếp tục nhưng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể do dự trong việc cắt giảm lãi suất do sự kết hợp giữa giá tài sản tăng và lạm phát cao, vì lãi suất thấp hơn có thể làm lạm phát trầm trọng hơn.

Kolanovic gợi ý rằng đợt tăng giá gần đây của Bitcoin và cổ phiếu công nghệ là dấu hiệu của hiện tượng “Bọt” trên thị trường. “Bọt” đề cập đến tình trạng giá tài sản bị thổi phồng vượt quá giá trị thực do đầu cơ quá mức. Theo ông, giá tài sản này có thể tăng cao hơn trước khi chúng trở nên quá rủi ro.

“Điều đáng chú ý từ các chỉ số này là dường như vẫn còn chỗ để chúng tiến xa hơn trước khi chúng ta đạt đến tình trạng đầu cơ quá mức gần đây”.

Kolanovic cho rằng kịch bản này có thể khiến các ngân hàng trung ương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi việc giảm lãi suất có thể khiến lạm phát tăng thêm. Vì lý do này, Fed có thể lùi kế hoạch cắt giảm lãi suất để tránh kịch bản này.

“…khi nghĩ đến việc giá tài sản tăng phù hợp như thế nào với bức tranh rộng lớn hơn về việc các ngân hàng trung ương đang tìm cách cắt giảm lãi suất, tác động này có thể khiến họ càng cảnh giác hơn trong bối cảnh lạm phát và tăng trưởng mạnh mẽ”.

Bình luận của Kolanovic được đưa ra sau khi Bitcoin quay trở lại mức 69.000 USD vào đầu tuần này. Phe bò tiếp tục chiếm ưu thế khi Bitcoin thiết lập mức cao lịch sử mới là 70.000 USD vào ngày hôm qua (8/3).

1709960941102.png

Fed tim cách để ổn định lạm phát

Trong phiên điều trần với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm thứ Năm (7/3), Chủ tịch Jerome Powell nói rằng Fed đang chờ đợi để chắc chắn hơn rằng lạm phát đang được kiểm soát và dần dần tiến tới mục tiêu 2% trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách tiền tệ hiện tại của họ.

“Chúng tôi đang chờ đợi để tự tin hơn rằng lạm phát đang diễn biến bền vững ở mức 2%. Khi chúng tôi có được sự tự tin đó – và chúng tôi không còn xa nữa – sẽ là thời điểm thích hợp để bắt đầu giảm mức độ hạn chế”.

Powell nhắc lại rằng Fed sẵn sàng chấp nhận ý tưởng giảm lãi suất “vào một thời điểm nào đó trong năm nay”. Tuy nhiên, ông làm rõ rằng điều này phải đi kèm với bằng chứng thuyết phục cho thấy lạm phát đang đi đúng hướng.

Với cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 19-20 tháng 3, nếu Fed duy trì lãi suất ở mức 5,25% -5,50%, điều này sẽ phản ánh quyết định được đưa ra tại cuộc họp FOMC trước đó vào tháng 1.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,660
Messages
7,074,385
Members
170,751
Latest member
LuDiTu
Back
Top Bottom