News Khi nào Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất? Đây là quan điểm của Goldman Sachs

Gã khổng lồ ngân hàng Goldman Sachs cho rằng FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào quý 3 năm 2024. Như đã biết, FED công bố quyết định lãi suất vào ngày đầu tiên của tháng 11, giữ lãi suất không đổi phù hợp với kỳ vọng.
1702366586584.png

Xác suất không tăng lãi suất trong tháng 12 được định giá ở mức 98,4%, theo công cụ FED Watch của CME Group.

Theo Reuters, gã khổng lồ ngân hàng Goldman Sachs cho rằng FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào quý 3 năm 2024.

Ngân hàng khổng lồ trước đó đã dự đoán rằng FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào quý 4 năm 2024, nhưng giờ đây đã đưa ra dự báo này sớm hơn và cũng tuyên bố rằng FED sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Nhà kinh tế học Jan Hatzius của Goldman Sachs cho biết trong một ghi chú gần đây:

“Dữ liệu về thị trường lao động và tăng trưởng lành mạnh là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, tin tức tốt hơn về lạm phát cho thấy việc cắt giảm có thể đến sớm hơn một chút.

“Dự báo lạm phát của chúng tôi thấp hơn một chút, nhưng các thành viên của FOMC (Ủy ban Thị trường mở Liên bang) có thể sẽ chọn cách ít lạc quan hơn về lạm phát.”

FED đã bắt đầu chu kỳ thắt chặt và tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022 để kiềm chế lạm phát gia tăng. Tại thời điểm này, lần tăng cuối cùng xảy ra vào tháng Bảy.

Bitcoin đạt đỉnh 69.000 USD vào tháng 11 năm 2021, khi FED bắt đầu tăng lãi suất. Vì thị trường gấu tiếp theo có liên quan trực tiếp đến việc FED tăng lãi suất nên người ta cho rằng BTC có thể quay trở lại thời kỳ cũ sau khi thay đổi chính sách và bắt đầu cắt giảm lãi suất.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,446
Members
170,759
Latest member
vutran105
Back
Top Bottom