News CEO Circle nói rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ nên điều tra công ty đối thủ Tether

Một giám đốc điều hành của Circle đã nói với Quốc hội trong tuần này rằng cô ấy hy vọng Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ xem xét hành động chống lại Tether.
1708299661687.png

Caroline Hill, giám đốc cấp cao về chính sách toàn cầu và chiến lược pháp lý tại Circle, đã làm chứng trước Tiểu ban Hạ viện về Tài sản kỹ thuật số, Công nghệ tài chính và Hòa nhập vào thứ Năm.

Circle phát hành USDC , loại stablecoin lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường. Hill cho biết cô tin rằng Bộ Tài chính có thẩm quyền hành động đối với Tether.

“Và tôi hy vọng rằng họ đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc dựa trên danh tiếng của Tether, cũng như dữ liệu mà chúng tôi thấy rằng họ đang góp phần tài trợ khủng bố và các hoạt động tội ác khác.”


Trong lời khai của mình, Hill cũng lập luận rằng các stablecoin được chốt bằng đồng đô la nên chia sẻ các giá trị của Hoa Kỳ.

“Cá nhân tôi tin rằng không công ty nào được phép tham chiếu đồng đô la Mỹ mà không có những giá trị dân chủ bên trong công ty thì Bộ Tài chính cần thêm thẩm quyền để xem xét vấn đề đó.”

Trong một báo cáo đầu năm nay, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tuyên bố tội phạm ở Đông và Đông Nam Á thích sử dụng USDT trên chuỗi khối Tron ( TRX ) do tính ổn định, dễ dàng, ẩn danh và phí giao dịch thấp.

UNODC cho biết những kẻ lừa đảo và rửa tiền có xu hướng chuyển USDT thông qua các nền tảng cờ bạc trực tuyến thường hoạt động bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Tether đã phản đối các tuyên bố của UNODC, chỉ ra sự hợp tác gần đây của họ với cơ quan thực thi pháp luật.

Công ty cho biết USDT có thể theo dõi “tỉ mỉ” mọi giao dịch, khiến tài sản này trở thành “một lựa chọn không thực tế” để tài trợ bất hợp pháp.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,587
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom