News Các hãng thông tấn Mỹ tiếp tục kháng cáo về việc giải mật tên chủ nợ FTX

Bốn gã khổng lồ truyền thông lần thứ ba yêu cầu tòa án mở niêm phong danh sách gần 9 triệu người dùng đang là chủ nợ của sàn FTX đã sụp đổ.
1687766688849.png

Vào ngày 23/06, Dow Jones, Bloomberg, New York Times và Financial Times đã đệ đơn kháng cáo nhằm lật ngược quyết định của tòa án phá sản về việc xóa vĩnh viễn danh sách chủ nợ FTX, tức những đơn vị đang đòi tài sản từ các sàn giao dịch này.

FTX xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022. Kể từ đó, thẩm phán của vụ phá sản đã ra lệnh giữ bí mật danh sách gần 9 triệu chủ nợ của sàn, chỉ công bố 50 chủ nợ lớn nhất với gần 3,1 tỷ USD. Phía luật sư FTX lập luận rằng việc tiết lộ danh tính khách hàng sẽ đưa họ vào tình thế nguy hiểm và dễ bị đe dọa, tấn công.

Điều đáng chú ý là trong các thủ tục phá sản điển hình, danh sách các chủ nợ thường được niêm yết công khai, lấy đơn cử là trường hợp phá sản của Celsius. Vì vậy vào tháng 12/2022, bốn hãng truyền thông (nêu ở đầu bài) đã đệ đơn yêu cầu giải mật toàn bộ danh sách chủ nợ FTX. Kiến nghị này đã bị tòa án bác bỏ lần đầu tiên vào tháng 1 năm nay. Lúc bấy giờ, thẩm phán John Dorsey chọn đứng về phía luật sư FTX và ra lệnh giữ kín tên khách hàng trong vòng ba tháng.

Đến tháng 05/2023, các đơn vị truyền thông vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục phản đối quyết định trên. Thời điểm đó, họ nhấn mạnh rằng công chúng có quyền được biết hồ sơ phá sản của FTX một cách đầy đủ. Các chủ nợ của FTX có thể trở thành con mồi của các trò gian lận hay lừa đảo, tuy nhiên đó không phải là lý do để che giấu, vì "hầu như mọi cá nhân trong thủ tục phá sản đều có thể kiện tụng ẩn danh".

Bất chấp phản đối của các hãng tin, tòa án lại một lần nữa ra phán quyết có lợi cho FTX vào ngày 09/06. Thẩm phán cũng yêu cầu tạm thời niêm phong tên của các công ty và nhà đầu tư tổ chức.

Theo nhiều nguồn tin, 4 hãng thông tấn vẫn đang nỗ lực lật mở danh tính của chủ nợ FTX lần thứ ba.

Kể từ khi tiếp quản, đơn vị đảm nhận công tác phá sản cho FTX đã khôi phục được hơn 7 tỷ USD từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó gồm cả các đồng crypto có thanh khoản cực thấp.

FTX còn đang trong quá trình đòi truy thu tiền từ các tổ chức như 460 triệu USD từ quỹ Modulo Capital; 4 tỷ USD từ Genesis - công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản vào tháng 01/2022; 700 triệu USD từ quỹ đầu tư K5 Global. Ở chiều ngược lại, BlockFi đang đòi FTX trả cho họ 1 tỷ USD. Ngoài ra, sàn giao dịch đã trả hơn 120 triệu USD phí cố vấn trong 3 tháng đầu năm 2023.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,670
Messages
7,074,571
Members
170,769
Latest member
kucasinokim
Back
Top Bottom