News BRICS chuẩn bị chào đón 30 thành viên mới

Hơn 20 quốc gia đã bày tỏ mong muốn gia nhập liên minh BRICS, theo xác nhận của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, S Jaishankar. Sự quan tâm này xuất hiện trước hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 sắp tới dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm 2024 tại khu vực Kazan của Nga, đánh dấu thời điểm then chốt của khối bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

1708958694196.png

Sự quan tâm ngày càng tăng giữa các quốc gia đang phát triển​

Tiết lộ của Bộ trưởng Jaishankar nêu bật xu hướng ngày càng tăng ở các nước đang phát triển nhằm đa dạng hóa các liên minh và sự phụ thuộc về kinh tế của họ.

Hơn 30 quốc gia được cho là đã nộp đơn đăng ký gia nhập liên minh BRICS trong năm nay, phản ánh nguyện vọng chung của họ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong bối cảnh lo ngại về các khoản nợ tăng vọt, vốn đã trở thành gánh nặng đáng kể cho các nền kinh tế này.

Các nước đang phát triển, đang gánh khoản nợ tổng cộng 34 nghìn tỷ USD và dự trữ hàng tỷ USD, đang ngày càng hướng tới các khối kinh tế thay thế như BRICS để giảm thiểu rủi ro liên quan đến nợ và dự trữ của họ.

Sự gia tăng đơn đăng ký này cho thấy sự tin tưởng vào liên minh BRICS như một giải pháp thay thế khả thi cho các liên kết kinh tế và ngoại giao truyền thống, đặc biệt đối với các quốc gia ở Châu Á, Châu Phi, Nam bán cầu và thậm chí cả một số khu vực của Châu Âu.

Liên minh, được biết đến với sự tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng chính trị đáng kể của các thành viên, cung cấp nền tảng cho các quốc gia này thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại bằng đồng nội tệ và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ý nghĩa của thương mại và ngoại giao toàn cầu​

Khả năng mở rộng của BRICS vào năm 2024 có thể có tác động đến thương mại và ngoại giao toàn cầu, báo hiệu sự thay đổi hướng tới một trật tự thế giới đa cực hơn.

Việc thu hút các thành viên mới từ các khu vực địa lý khác nhau sẽ không chỉ nâng cao sức mạnh kinh tế của liên minh mà còn cả ảnh hưởng chính trị của liên minh trên trường toàn cầu.

Với khả năng loại bỏ đồng đô la Mỹ trong các giao dịch thương mại, BRICS có thể mở đường cho một kỷ nguyên mới của các giao dịch tài chính ưu tiên đồng nội tệ, từ đó thách thức sự thống trị hiện tại của đồng đô la trong thương mại quốc tế.

Sự phát triển này diễn ra khi thế giới ngày càng tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các mô hình và liên minh kinh tế truyền thống.

Việc mở rộng BRICS có thể mang lại một mô hình hợp tác quốc tế mới, nhấn mạnh đến lợi ích chung, tôn trọng chủ quyền và tầm quan trọng của quan hệ đối tác kinh tế đa dạng.

Khi hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan đến gần, thời điểm này không chỉ là cơ hội để BRICS củng cố vị thế của mình như một khối toàn cầu lớn mà còn là thách thức để đảm bảo rằng việc mở rộng của khối này sẽ củng cố liên minh mà không làm suy giảm tính gắn kết và mục tiêu của khối.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,665
Messages
7,074,501
Members
170,767
Latest member
CrypTJek
Back
Top Bottom