News Thương mại giữa các nước BRICS đạt 500 tỷ USD

Thương mại giữa các quốc gia BRICS đã tăng nhanh vào năm 2023 sau khi ký kết các thỏa thuận mới và gia hạn các quan hệ đối tác và thỏa thuận hiện có. Các thỏa thuận thương mại do BRICS khởi xướng hiện đang đưa liên minh này lên bản đồ toàn cầu về quy mô tuyệt đối của các giao dịch xuyên biên giới.
1703288861498.png

Theo dữ liệu mới từ Ngân hàng Thế giới , thương mại giữa các quốc gia BRICS sẽ đạt 500 tỷ USD vào năm 2024. Mặc dù giá trị thấp hơn nhiều so với thương mại trung bình toàn cầu, nhưng con số của BRICS đang tăng chậm nhưng đều đặn. Liên minh đang tạo ra một nền tảng mà sau này có thể trở thành các hiệp định thương mại chính thức nhằm củng cố nền kinh tế bản địa của họ.

Vũ khí quan trọng mà BRICS hiện đang giấu dưới tay áo là sáng kiến phi đô la hóa. Khối đầu tiên có kế hoạch củng cố các hiệp định thương mại và giúp khối này phát triển trong vài năm tới. Một khi giai đoạn đã được thiết lập, BRICS có thể áp dụng sáng kiến phi đô la hóa của mình và bắt đầu giải quyết giao dịch bằng đồng nội tệ.

Ý tưởng tổng thể của BRICS là cuối cùng sẽ cắt đứt quan hệ với đồng đô la Mỹ và làm cho đồng nội tệ phát triển mạnh. Con số thương mại giữa BRICS càng tăng thì mối đe dọa đối với đồng đô la Mỹ càng lớn. Các thành viên BRICS, Trung Quốc và Nga đang tích cực nỗ lực phi đô la hóa và đang thực hiện mọi bước để biến điều đó thành hiện thực.

Động thái này có thể khiến đồng đô la Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái và tạo cơ hội cho suy thoái kinh tế tại thị trường Mỹ.

BRICS: Thương mại dầu mỏ có thể là thương vụ lớn tiếp theo

BRICS đã giới thiệu 5 quốc gia sản xuất dầu vào tháng 8 năm nay trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 ở Johannesburg. Các quốc gia xuất khẩu dầu tham gia BRICS vào năm 2024 là Ả Rập Saudi, UAE, Ai Cập, Iran và Ethiopia.

Nếu BRICS thực hiện các hoạt động phát triển khác để thanh toán bằng nội tệ để thanh toán các khoản thanh toán dầu, đồng đô la Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong khi ngày đó vẫn chưa đến. sẽ không mất quá nhiều năm để kịch bản diễn ra. Hãy nhớ rằng BRICS trước đó đã tuyên bố rằng việc loại bỏ đồng đô la Mỹ khỏi trạng thái tiền tệ toàn cầu là “mục tiêu dài hạn” của họ.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,665
Messages
7,074,501
Members
170,767
Latest member
CrypTJek
Back
Top Bottom