News Valkyrie kỳ vọng Bitcoin ETF giao ngay có hiệu lực vào 10/1 và giao dịch bắt đầu vào 11/1

Các trader tiền điện tử đang nín thở chờ đợi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt hoặc từ chối quỹ Bitcoin ETF giao ngay đầu tiên – và một trong những tổ chức phát hành, Valkyrie Investments, đang sớm đưa ra quyết định.

“Chúng tôi hy vọng các quỹ ETF sẽ có hiệu lực vào thời điểm đóng phiên ngày thứ Tư và giao dịch sẽ bắt đầu vào sáng thứ Năm,” đồng sáng lập kiêm CIO Valkyrie Investments Steven McClurg chia sẻ.



Steven McClurg – đồng sáng lập kiêm CIO Valkyrie Investments
Ông cho biết, nếu và khi giao dịch bắt đầu vào thứ Năm, McClurg dự kiến 200 triệu đến 400 triệu USD tiền của các nhà đầu tư sẽ đổ vào quỹ ETF của Valkyrie và tất cả những người tham gia có thể thấy dòng tiền vào từ 4-5 tỷ USD trong vài tuần đầu tiên.

Tuy nhiên, không phải tất cả 13 quỹ ETF đăng ký đều có thể về đích trong vòng thứ nhất này, nhưng McClurg hy vọng 10 quỹ ETF đầu tiên sẽ ra mắt cùng lúc.

“Tôi thực sự nghi ngờ rằng một hoặc hai bên nộp đơn có thể không thành công trong đợt đầu tiên, chỉ vì có rất nhiều việc phải làm. Tôi biết rằng nhóm của tôi đã làm việc suốt kỳ nghỉ Giáng sinh và cả tuần trước, để chắc chắn rằng chúng tôi đã sẵn sàng bước đi.

Có rất nhiều công việc đằng sau hậu trường để triển khai một thứ như thế – nó không giống như một quỹ ETF thông thường. Một điều phức tạp ở đây là bạn có hai người giám sát, một người giữ tiền điện tử và một người giữ tiền mặt và đảm bảo rằng hai tài khoản này được kết nối. Việc ra mắt trong tình huống như vậy gần giống như phải làm gấp đôi lượng công việc”.

Hy vọng lớn nhất đối với quỹ Bitcoin ETF giao ngay cho đến nay là nó sẽ thu hút các nhà đầu tư tổ chức của Hoa Kỳ, nhưng McClurg cho biết có khả năng các nhà đầu tư bán lẻ sẽ là những người đầu tiên đổ tiền vào.

“Thời điểm ra khỏi cổng, chủ yếu sẽ là bán lẻ, một số cố vấn tài chính và tôi cũng mong đợi sẽ có rất nhiều dòng tiền chảy ra từ GBTC,” McClurg nhận định, đề cập đến quỹ mà Grayscale hiện đang cố gắng chuyển đổi thành quỹ ETF.

Điều này một phần là do các cố vấn tài chính thường dành chút thời gian để theo dõi hoạt động giao dịch các sản phẩm tài chính mới trước khi họ có thể giới thiệu chúng cho khách hàng.

“Hầu hết các cố vấn tài chính đều yêu cầu hồ sơ theo dõi từ một quỹ ETF từ hai đến ba năm”.

Không quan tâm đến “vấn đề riêng tư” của Coinbase

Sự khác biệt lớn nhất giữa việc tung ra một quỹ ETF “thông thường” và một quỹ Bitcoin ETF giao ngay là, trong trường hợp thứ hai, nhà phát hành phải làm cho SEC cảm thấy thoải mái với thực tế là họ đang nắm giữ tài sản của mình không phải thông qua người giám sát truyền thống mà là một sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong khi hầu hết các tổ chức phát hành quỹ Bitcoin ETF đều liệt kê Coinbase là người giám sát của họ thì bản thân sàn giao dịch này lại đang phải đấu tranh với một vụ kiện từ SEC. Tuy nhiên, McClurg không coi đây là mối đe dọa hiện hữu đối với hoạt động kinh doanh của Coinbase mà là một phần bình thường trong thực tế của bất kỳ công ty tài chính nào.

“Đó không phải là điều tôi thực sự quan tâm. Bất kỳ tổ chức tài chính nào ở Phố Wall, hãy nghĩ đến Goldman Sachs, Morgan Stanley – họ đều có các vụ kiện từ SEC, các cuộc điều tra của SEC và đó thường là một phần hoạt động kinh doanh của họ. Khi nói đến Coinbase, chúng tôi đang giải quyết vấn đề lưu ký trong hoạt động kinh doanh của họ và hầu hết các khiếu nại của SEC đều nằm ở khía cạnh sàn giao dịch tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh của họ,” ông nói và nhấn mạnh thêm rằng hoạt động kinh doanh lưu ký của Coinbase “hoàn toàn ổn”.

Đấu tranh để có mức phí thấp nhất

Một khía cạnh khác đáng lưu tâm trong cuộc đua ETF giao ngay là sự cạnh tranh gay gắt về phí giữa các tổ chức phát hành. Theo hồ sơ mới nhất, các tổ chức phát hành khác nhau đưa ra mức phí từ 0,24% đến 1,5%, với mức cao nhất từ Grayscale và thấp nhất từ Bitwise. (Valkyrie cung cấp mức phí 0,8%.)

Khi được hỏi làm thế nào công ty có kế hoạch kiếm lợi nhuận với mức phí thấp như vậy, McClurg cho biết những sản phẩm như vậy có thể không có lãi trong một thời gian và điều đó không sao cả.

“Bất cứ khi nào bạn khởi động một quỹ ETF, nó luôn thua lỗ ở giai đoạn đầu và bắt đầu sinh lời sau đó, vì vậy bạn chỉ cần chuẩn bị cho điều đó. Các quỹ ETF liên tục đóng cửa vì họ không thu thập được lượng tài sản mà họ cần,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Valkyrie đang kỳ vọng quỹ ETF của mình sẽ có lãi trong năm đầu tiên giao dịch.

“Chúng tôi đã làm việc với quỹ ETF này được ba năm rồi, chúng tôi sẽ không từ bỏ dù khó khăn thêm một vài năm. Việc kinh doanh ETF là một công việc không dễ dàng và bạn phải cam kết thực hiện việc này lâu dài”.

“Rõ ràng, Bitcoin là một nơi rất thú vị, nơi mọi người sẽ tụ tập về lâu dài”.

Credit: @Itadori Theo The Block
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,699
Messages
7,074,950
Members
170,801
Latest member
tunguyen1986

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom