News Tỷ phú Bill Ackman tiết lộ lý do tại sao ông sẽ mua Bitcoin

Bill Ackman, Giám đốc điều hành của Pers Breath Square Capital, đã vạch ra một kịch bản mà ông có thể cân nhắc mua Bitcoin.​


1710138545502.png

Tại sao Bill Ackman có thể mua Bitcoin​

Bill Ackman đưa ra giả thuyết rằng giá Bitcoin tăng do nhu cầu và sự tăng của việc sử dụng năng lượng, có thể dẫn đến tăng chi phí năng lượng, lạm phát, sự suy yếu của đồng đô la và tăng nhu cầu cho Bitcoin.

Ông suy nghĩ rằng kịch bản như vậy có thể dẫn đến sự sụp đổ của kinh tế, và ông đang xem xét khả năng đầu tư vào Bitcoin. Tuy nhiên, Ackman cũng nhận ra mặt trái của kịch bản này và nhấn mạnh khả năng đảo ngược của nó.

“Giá Bitcoin tăng dẫn đến việc khai thác tăng lên và sử dụng năng lượng nhiều hơn, đẩy chi phí năng lượng lên cao, khiến lạm phát tăng và đồng đô la giảm, thúc đẩy nhu cầu về Bitcoin và tăng cường khai thác, thúc đẩy nhu cầu năng lượng và chu kỳ tiếp tục. Bitcoin đi đến vô tận, giá năng lượng tăng vọt và nền kinh tế sụp đổ,” Ackman nói.

1710138501432.png

Ackman có rất ít hoặc không có mối quan hệ nào với tiền điện tử. Vào năm 2022, tỷ phú tuyên bố rằng ông tin rằng Sam Bankman-Fried không phải là kẻ lừa đảo và FTX thất bại vì người sáng lập bị thất sủng đang cố tránh sự xấu hổ. Trước đó, anh ấy đã tiết lộ rằng tiền điện tử chỉ chiếm chưa đến 2% danh mục đầu tư của anh ấy.

Vào thời điểm đó, Ackman cho biết anh là một nhà đầu tư nhỏ trong một số dự án tiền điện tử và bảy quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, đồng thời nói thêm rằng các khoản đầu tư của anh chỉ mang tính chất sở thích.

Cộng đồng đính chính nhận xét của Ackman​

Nhận xét của Ackman đã dẫn đến một số bình luận từ các nhân vật nổi bật trong thị trường tiền điện tử, chỉ ra lỗ hổng trong logic của ông.

“Việc đào coin cạnh tranh mạnh mẽ và gây lỗ nếu giá năng lượng cao. Vòng lặp phản hồi của hoạt động đào thực sự thúc đẩy các nhà khai thác hướng tới các nguồn năng lượng xa xôi/hẻo lánh hơn, không phải hướng lên thị trường năng lượng cạnh tranh với nhu cầu năng lượng điện cho hộ gia đình. Tóm lại, việc đào coin không làm tăng giá năng lượng. Nó cho phép chúng ta thương mại hóa năng lượng mà nếu không sẽ bị lãng phí,” Alexander Leishman, Giám đốc điều hành của River, nói.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của MicroStrategy Michael Saylor khuyến khích Ackman nên xem xét việc mua Bitcoin nhưng không đồng ý với lập luận của ông. Saylor chỉ ra rằng hầu hết các nhà khai thác Bitcoin làm giảm chi phí điện cho người tiêu dùng và mời Ackman tham gia cuộc trò chuyện một mình.

https://tintucbitcoin.com/lbank-labs-dau-tu-vao-qed/
Tương tự, Pierre Rochard, Phó Tổng giám đốc Nghiên cứu của Riot Platforms, đã mời Ackman tìm hiểu về kinh tế của việc khai thác Bitcoin. Rochard cũng nhấn mạnh về các chu trình phản hồi phức tạp và các hạn chế đối với sức mua Bitcoin do chi tiêu hiệu quả của giàu có và việc cân bằng lại của người giữ Bitcoin.

Nhà môi trường bảo vệ và nhà đầu tư rủi ro Daniel Batten cũng cho biết lập luận của Ackman về việc khai thác BTC là không chính xác.

“Logic này không còn đúng khi sử dụng năng lượng nhiều hơn => làm tăng giá của năng lượng. Việc khai thác Bitcoin là một người dùng tốt nhất của năng lượng bị lãng phí, với CEO của ERCOT ghi nhận điều này giúp giữ cho giá điện thấp,” Batten bổ sung.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,673
Messages
7,074,588
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom