News Thỏa thuận giữa BlockFi và 3AC được phê duyệt

Một thẩm phán Hoa Kỳ đã phê duyệt một thỏa thuận giải quyết kín nhằm giải quyết các khiếu nại và tranh chấp giữa nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFi và quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital (3AC) không còn tồn tại.

1707321869295.png

Thẩm phán Michael Kaplan đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết trong phiên điều trần vào ngày 6 tháng 2 tại Tòa án Phá sản New Jersey, nhưng ra lệnh rằng các chi tiết của thỏa thuận không được tiết lộ.

Việc phê duyệt thỏa thuận giải quyết nhằm chấm dứt các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa hai công ty.

BlockFi đã tuyên bố rằng 3AC nợ họ 129 triệu USD, trong khi quỹ phòng hộ lập luận rằng BlockFi nợ họ 280 triệu USD.

Thẩm phán nói rằng việc mở niêm phong sẽ phản trực giác​

Mặc dù thỏa thuận dàn xếp vẫn được niêm phong nhưng Thẩm phán Kaplan vẫn bảo vệ quyết định này, nói rằng việc tiết lộ các chi tiết sẽ phản trực giác.

Thẩm phán cũng bác bỏ sự phản đối của Ủy viên Hoa Kỳ đưa ra, lập luận về việc tiết lộ các điều khoản.

BlockFi đã đệ trình kiến nghị niêm phong một số thông tin nhất định, với lý do tính nhạy cảm thương mại và tác động tiềm tàng của nó đối với vụ kiện tụng liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản.

Tòa án đã chấp thuận đề nghị niêm phong của BlockFi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các chiến lược giải quyết và tôn trọng thủ tục phá sản nước ngoài của 3AC.


Với thỏa thuận giải quyết hiện đã được phê duyệt, BlockFi có thể tiến hành phân phối tài sản từ tài sản cho vay cho các chủ nợ, một bước quan trọng khiến công ty phải nhanh chóng tìm kiếm sự chấp thuận.

Thẩm phán Kaplan trước đó đã phê duyệt Chương 11 sửa đổi của BlockFi và kế hoạch trả nợ của khách hàng vào tháng 9 năm 2023 khi công ty nhận được giấy phép thanh lý.

Vào thời điểm đó, người ta ước tính rằng BlockFi nợ hơn 10 tỷ USD của hơn 100,000 chủ nợ, bao gồm 1 tỷ USD cho ba chủ nợ lớn nhất và 220 triệu USD cho 3AC.

Three Arrows Capital sụp đổ vào tháng 6 năm 2022, trong khi BlockFi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022 sau sự sụp đổ của FTX.

Người đồng sáng lập 3AC bị bắt khi đang cố gắng bỏ trốn​

Vào tháng 10 năm ngoái, Su Zhu, người đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC), đã bị bắt tại Singapore khi đang cố gắng chạy trốn.

Theo tiết lộ của Teneo, người thanh lý quỹ, Zhu đã bị giam giữ tại sân bay Changi sau khi có lệnh cam kết được ban hành đối với anh ta và đối tác kinh doanh của anh ta, Kyle Davies.

“(Zhu) đã bị bắt tại Sân bay Changi khi đang cố gắng rời khỏi Singapore theo lệnh cam kết do Tòa án Singapore cấp đối với anh ta”.

Zhu và đối tác kinh doanh của anh ta, Kyle Davies, bị kết án bốn tháng tù vì tội coi thường tòa án.

Các cựu giám đốc điều hành của Three Arrow đã được ban hành trát đòi hầu tòa để hợp tác với các cuộc điều tra và hoạt động của Teneo nhằm làm sáng tỏ các vấn đề dẫn đến sự sụp đổ của quỹ.

Mặc dù hoạt động tích cực trên mạng xã hội sau vụ sụp đổ, Zhu và Davies vẫn đang chạy trốn khỏi những người thanh lý và chính quyền của công ty.

Cả hai đều bị Cơ quan tiền tệ Singapore cấm đầu tư thả nổi theo quy định trong 9 năm.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,669
Messages
7,074,561
Members
170,769
Latest member
kucasinokim
Back
Top Bottom