News Nhóm luật sư bào chữa cho Do Kwon phản đối yêu cầu của SEC

Phía luật sư của cựu CEO Terraform Labs Do Kwon phản đối việc Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) lấy lời khai của thân chủ mình.

20230928013623-7094ebfe-024b-4d48-a2a4-1c09de82f39a-97.jpg

Nhóm luật sư bào chữa cho Do Kwon kiến nghị tòa án New York phản đối yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) liên quan đến thẩm vấn cựu giám đốc Terraform Labs - tổ chức phát triển blockchain Terra (LUNA) và stablecoin Terra USD (UST) - vì đương sự hiện đang bị giam cầm ở Montenegro.

1695866060365.png


Tuần trước, SEC cho biết tòa án Quận Nam New York nên chấp thuận cho ủy ban đặt câu hỏi đối với Kwon ở Mỹ. Đến ngày 27/09, nhóm pháp lý đã bảo vệ thân chủ, cho đây là điều không thể vì Do Kwon thậm chí còn chưa có ngày phóng thích khỏi Montenegro. Ngoài ra, họ còn nói rằng việc cung cấp lời khai bằng văn bản cũng sẽ không phù hợp dựa trên thủ tục tố tụng theo luật pháp Hoa Kỳ.

Kwon bị bắt giữ tại Montenegro vào tháng 03/2023 và bị tòa án nơi đây kết tội sử dụng hộ chiếu Costa Rica giả để trốn chạy khỏi đất nước. Kwon sau đó đã bị kết án 4 tháng tù. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều đang yêu cầu dẫn độ Kwon.

Cùng thời điểm đó, Terraform Labs và Kwon còn bị cáo buộc bởi SEC liên quan đến vụ sụp đổ stablecoin thuật toán chấn động năm ngoái. Ủy ban buộc tội cả Terraform và Kwon đã dàn dựng chiêu trò, huy động hàng tỷ USD từ nhà đầu tư thông qua chào bán chứng khoán trá hình và nhiều tài sản giao dịch chưa đăng ký.

Mặt khác, ông Kwon cũng đang đối mặt với cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp (DOJ) Hoa Kỳ.

Chiều ngược lại, đồng sáng lập Terraform Labs còn có ý định tái xuất, hồi sinh dự án với diện mạo mới Terra 2.0. Tuy nhiên, cộng đồng Terra Classic vẫn trung thành muốn giữ lại blockchain ban đầu, song lại đề xuất dừng phát hành USTC.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,699
Messages
7,074,952
Members
170,801
Latest member
tunguyen1986

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom