News Ngân hàng Pakistan dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định trước cuộc bầu cử

Ngân hàng trung ương Pakistan được cho là sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức 22% trong cuộc họp chính sách lần thứ năm liên tiếp vào thứ Hai, mặc dù việc giảm lạm phát dự kiến có thể mở ra cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, các nhà phân tích cho biết. .

Đây là quyết định cuối cùng dưới thời chính phủ lâm thời trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang có Thỏa thuận dự phòng (SBA) trị giá 3 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trong khi chương trình giải cứu đã giúp ngăn chặn tình trạng vỡ nợ chính phủ, một số điều kiện của nó lại làm phức tạp thêm những nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Chín trong số 10 nhà phân tích được Reuters thăm dò dự đoán Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Hai, trong đó một nhà phân tích dự đoán sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản (bps).

Ali Farid Khwaja, đồng sáng lập KTrade, cho biết: “Việc cắt giảm lãi suất là không hợp lý. Nó sẽ đưa ra những tín hiệu sai lầm cho IMF và cho thấy Pakistan không nghiêm túc trong việc kiểm soát lạm phát”.

Lãi suất cơ bản của Pakistan đã được nâng lên mức cao nhất mọi thời đại là 22% vào tháng 6.

Sami Tariq, người đứng đầu nghiên cứu tại Công ty Đầu tư Pak Kuwait, dự kiến lãi suất chính sách sẽ giảm 50 bps vì lãi suất thực tế là dương trên cơ sở hướng tới tương lai.

Trước gói cứu trợ của IMF, đợt mới nhất được phê duyệt vào ngày 11 tháng 1, Pakistan đã phải thực hiện một loạt biện pháp, bao gồm điều chỉnh lại ngân sách, tăng lãi suất chuẩn và tăng giá điện và khí đốt tự nhiên .

Lãi suất chính sách đã được tăng lên trong một cuộc họp ngoài chu kỳ vào tháng 6 trong nỗ lực cuối cùng nhằm đảm bảo nguồn vốn từ IMF như một phần của chương trình cải cách nhằm mang lại sự ổn định cho nền kinh tế trị giá 350 tỷ USD đang gặp khó khăn.

Theo thỏa thuận cứu trợ, IMF cũng yêu cầu Pakistan tăng 1,34 tỷ USD tiền thuế mới để đáp ứng các điều chỉnh tài chính. Các biện pháp này đã thúc đẩy lạm phát cao kỷ lục 38% so với cùng kỳ vào tháng 5 và nó vẫn đang dao động trên 30%.

Các biện pháp mà IMF yêu cầu cũng đã làm giảm tâm lý kinh doanh, khi các doanh nghiệp hiện đang yêu cầu một số thời gian nghỉ ngơi dưới hình thức cắt giảm lãi suất.

Khurram Husain, một nhà phân tích kinh tế và nhà báo, cho biết: “SBP đang chịu áp lực bắt đầu cắt giảm lãi suất, nhưng không có lý do chính đáng cho việc làm đó và IMF cũng đã cảnh báo chống lại điều đó”.

Tuy nhiên, có thể sẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi vào cuối năm nay nếu lạm phát tiếp tục giảm như mong đợi.

Viện Tài chính Quốc tế (IIF), trong một báo cáo quốc gia hôm thứ Tư, đã cảnh báo rằng lạm phát sẽ giảm dần xuống mức trung bình 24% trong năm tài chính hiện tại và 14% trong năm tài chính 2024/25.

Báo cáo cho biết thêm rằng trong khi lạm phát lương thực và nhiên liệu sẽ giảm bớt trong năm nay, IIF dự kiến đồng rupee mất giá, giá năng lượng tăng và thuế tăng sẽ gây ra lạm phát, bù đắp một phần lợi nhuận từ giá hàng hóa giảm.

Quyết định về lãi suất sẽ là quyết định cuối cùng dưới thời Thủ tướng tạm quyền Anwaar ul Haq Kakar, khi đất nước chuẩn bị tổ chức bầu cử vào ngày 8 tháng 2.

Các chính phủ tạm quyền thường bị giới hạn trong việc giám sát các cuộc bầu cử, nhưng cơ cấu của Kakar được trao quyền nhiều nhất trong lịch sử Pakistan nhờ luật gần đây cho phép cơ quan này đưa ra các quyết định chính sách về các vấn đề kinh tế, mặc dù các nhà phân tích cho rằng bản thân ngân hàng trung ương hoạt động độc lập.

Đạo luật này nhằm mục đích theo dõi các điều kiện cho gói cứu trợ được đảm bảo vào tháng Sáu.

#. Tên/Tổ chức Kỳ vọng

1. Ammar Habib Khan 0

2. Công ty TNHH Arif Habib 0

3. Liên doanh FRIM 0

4. Vốn JS 0

5. K Giao dịch 0

6. Công ty Đầu tư Pak Kuwait -50

7. Giao dịch SCS 0

8. Chứng khoán Spectrum 0

9. Chứng khoán Topline 0

10. Uzair Younus 0
theo investing.com
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,662
Messages
7,074,425
Members
170,756
Latest member
zoyboy
Back
Top Bottom