News Mỹ buộc tội 3 cá nhân đứng sau vụ hack 400 triệu USD hậu FTX phá sản

Bản cáo trạng không chỉ đích danh FTX là nạn nhân của vụ hack, nhưng tờ Bloomberg lại cho rằng chính là sàn giao dịch của Sam Bankman-Fried.


1706840819975.png

Rạng sáng 02/02 (giờ Việt Nam), chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội 3 đối tượng đứng sau hàng loạt vụ hack trong nhiều năm qua, đỉnh điểm là sự cố gây thất thoát 400 triệu USD của sàn FTX đã phá sản vào cuối năm 2022.

Trong bản cáo trạng dài 18 trang được đệ trình lên tòa án DC, các công tố viên cáo buộc Robert Powell, Carter Rohn và Emily Hernandez tội lừa đảo và đánh cắp tài sản dưới hình thức hoán đổi SIM, nhắm vào khoảng 50 nạn nhân từ tháng 03/2021 đến tháng 04/2023.

Đáng chú ý nhất là vụ tấn công ngày 11/11/2022. Lúc bấy giờ, bộ ba này đã bòn rút 400 triệu USD từ một công ty nào đó không được tiết lộ. Xâu chuỗi mốc thời gian, đối chiếu con số thiệt hại, kết hợp với các nguồn thạo tin khác, Bloomberg cho rằng công ty đó chính là FTX.

Các đối tượng khai nhận mình đã chiếm quyền truy cập của một nhân viên thông qua nhà mạng AT&T và tiến hành cuỗm hàng trăm triệu USD tiền mã hóa từ nền tảng.

Cùng thời điểm FTX nộp đơn phá sản, tức ngày 11/11/2022, sàn đã bị tấn công với thiệt hại lên đến 400 triệu USD. Trong nhiều tháng qua, hacker đã tẩu tán chiến lợi phẩm đến nhiều ví và cầu nối khác nhau để cố gắng rửa tiền. Còn có giả thuyết cho rằng chính “người nhà” FTX là thủ phạm và Bộ Tư pháp Mỹ đã nhập cuộc điều tra. Nền tảng on-chain Arkham mới đây còn treo thưởng 46.000 USD cho ai tìm được kẻ tấn công FTX.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,671
Messages
7,074,577
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom