News Một số tội danh đặt lên Sam Bankman-Fried được dời lịch xét xử

Trong phiên tòa mới nhất, thẩm phán cho phép dời lịch xét xử sang năm 2024 của 5 trong số các tội danh cáo buộc lên Sam Bankman-Fried.

1686909163506.png


Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Quận Nam New York phán quyết rằng 5 trong tổng số 13 cáo buộc nhằm vào SBF có thể được dời lịch xét xử sang tháng 3/2024.

Như vậy, trong vòng xét xử hiện tại, Sam sẽ chỉ đối mặt với 8 tội danh mà Bộ Tư pháp đã cáo buộc hồi tháng 12 năm ngoái. 5 cáo buộc khác sẽ có một phiên tòa riêng vào năm sau.

Cụ thể, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào giữa tháng 12/2022 bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc với 8 tội danh, bao gồm:
  1. Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;
  2. Gian lận tiền gửi của khách hàng;
  3. Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;
  4. Gian lận tiền của chủ nợ;
  5. Âm mưu gian lận tài sản;
  6. Âm mưu gian lận chứng khoán;
  7. Âm mưu rửa tiền;
  8. Âm mưu lừa gạt Nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.
Đến tối ngày 23/02/2023, Bộ Tư pháp đã công bố cáo trạng hình sự bổ sung, buộc thêm 4 tội danh mới đối với SBF, gồm:

9. Gian lận ngân hàng;

10. Điều hành tổ chức chuyển tiền chưa được cấp phép;

11. Vi phạm quy định vận động quyên góp chính trị;

12. Âm mưu quyên góp chính trị bất hợp pháp.

Sau đó từ tháng 3 đến hiện tại, vị cựu CEO FTX tiếp tục bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc thêm 2 tội danh:

13. Hối lộ các quan chức Trung Quốc nhưng Sam đã không nhận tội;

14. Quyên góp chính trị bất hợp pháp.

Trong phiên điều trần gần nhất, thẩm phán đặt ra một số câu hỏi liên quan đến việc luật sư của Sam bác bỏ các cáo buộc về gian lận ngân hàng, gian lận chuyển khoản và quyên góp chính trị.

phía luật sư bào chữa đã tố ngược lại rằng Bộ Tư pháp đang cố gắng "thêm thắt" các tội danh mới cho Sam.

Luật sư bào chữa Mark Cohen lập luận:

"Tài liệu có hiệu lực trong việc dẫn độ là lệnh đầu hàng. Nó không bao gồm tội danh gì liên quan đến việc ủng hộ các chiến dịch tranh cử."

Cohen cho biết Bankman-Fried sẽ không bao giờ chấp nhận bị dẫn độ về Mỹ vì tội danh quyên góp chính trị bất hợp pháp cả.

Nhưng phía công tố viên phản bác lại rằng trong yêu cầu dẫn độ gửi tới cảnh sát Bahamas, mặc dù có thể không bao gồm chi tiết cáo buộc, nhưng chính tòa án Bahamian biết rõ về điều đó.

Như Coin68 đưa tin vào tháng trước, SBF chối bỏ hầu hết tội danh, đổ lỗi “mùa đông crypto". Bankman-Fried cũng bác bỏ một số cáo buộc được đưa ra sau khi bị dẫn độ về Mỹ với lý do Bahamas không đồng ý với chúng. Gồm 3 tội danh:

  • Âm mưu gian lận ngân hàng (Số 9);
  • Âm mưu điều hành tổ chức chuyển tiền chưa được cấp phép (Số 10);
  • Âm mưu vi phạm Đạo luật Phòng chống Hối lộ ở Nước ngoài (Số 13).
Kết quả của phiên điều trần gần nhất là dời lịch xét xử một số tội danh sang phiên tòa riêng vào năm 2024 và phiên tòa hiện tại sẽ tiếp tục với 8 tội danh ban đầu.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
418,671
Messages
7,074,577
Members
170,772
Latest member
bingan14511
Back
Top Bottom