Sự thực:
CHÚA TỂ RỪNG XANH thuộc về hổ
VUA THẢO NGUYÊN thuộc về sư tử
về đọ sức:
1 con hổ thường thắng 1 con sư tử, xét về cùng độ tuổi cân nặng và điều kiện
1 đàn sư tử thường thắng 1 đàn hổ
lý do: hổ thường sống trong rừng, còn sử tử thường sống ở thảo nguyên và xavan. 2 loài ít có động chạm nhau
hổ thường hoạt động đơn lẻ và độc lập vì thế nó thường có kỹ năng cá nhân tốt hơn sư tử. về cơ bắp nó cũng hơn
sư tử thường hoạt động theo bầy đàn có tổ chức cấp bậc, kỹ năng tác chiến theo nhóm có chỉ huy được coi trọng, và kỹ năng cá nhân yếu hơn tí. tuy nhiên những con đầu đàn có kỹ năng và kinh nghiệm tác chiến dày dạn hơn vì thường có các cuộc chiến bảo vệ đàn và bảo vệ lãnh thổ. ngoài ra cái bờm là 1 áo giáo tốt chặn bớt các đòn tấn công vào cổ :d